Để bảo hiểm xã hội thành trụ cột của hệ thống an sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua gần 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội (bao gồm cả đối tượng bắt buộc và tự nguyện) cũng như số tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đều tăng mạnh. Qua đó giúp số thu tăng, số chi cũng lớn hơn, đưa chính sách này trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn.

Số người tham gia tăng

Theo số liệu từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực I (địa bàn Hà Nội), ước tính hết 6 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố Hà Nội có trên 8,17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chưa bao gồm lực lượng vũ trang, tăng gần 198.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ bao phủ đạt 95,51% dân số, vượt nhẹ chỉ tiêu được giao cho năm 2025. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 2,2 triệu người, tăng hơn 125.000 người (tăng hơn 6% so với cùng kỳ). Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 47,51% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu năm. BHXH tự nguyện cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 112.000 người tham gia, tăng hơn 26.000 người (tăng gần 31% so với cùng kỳ), đạt khoảng 3,5% lực lượng lao động.

Cán bộ BHXH Khu vực I tuyên truyền về chính sách BHXH tới tiểu thương chợ Hà Đông

Cán bộ BHXH Khu vực I tuyên truyền về chính sách BHXH tới tiểu thương chợ Hà Đông

Về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Hà Nội hiện có hơn 2,13 triệu người tham gia, tăng hơn 124.000 người (tăng trên 6% so với cùng kỳ), chiếm khoảng 45% tổng số lao động. Ước tính hết tháng 6-2025, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng 38.300 tỷ đồng, tăng gần 6.800 tỷ đồng (tăng khoảng 21,5% so với cùng kỳ năm trước). Số chi trả các chế độ bảo hiểm ước tính khoảng 43.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.700 tỷ đồng (tăng khoảng 15%). Trong đó, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng gần 25.000 tỷ đồng, chi phí khám chữa bệnh BHYT là 14.279,8 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc BHXH khu vực I cho biết, để có được những kết quả tích cực nói trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên BHXH. Điển hình như vào giữa tháng 5 vừa qua, BHXH khu vực I phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2025. Hình ảnh những cán bộ BHXH khu vực I len lỏi đến các khu dân cư, chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô nhiệt tình tư vấn về chính sách BHXH, BHYT cho người dân đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, không chỉ mang thông tin về chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân mà còn khơi dậy ý thức chủ động tham gia, để mỗi người dân tự ý thức việc xây dựng “của để dành” an toàn cho tương lai.

Phát hiện nhiều cơ sở chi sai quy định

Về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, ông Nguyễn Công Định cho biết, hết tháng 5-2025, số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 1.911,9 tỷ đồng, tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 2,36%; số tiền chậm đóng của các đơn vị ngừng giao dịch là 1.891,6 tỷ đồng, chiếm 32,09% tổng số tiền chậm đóng…

Hình ảnh những cán bộ BHXH khu vực I len lỏi đến các khu dân cư, chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô nhiệt tình tư vấn về chính sách BHXH, BHYT cho người dân đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, không chỉ mang thông tin về chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân mà còn khơi dậy ý thức chủ động tham gia, để mỗi người dân tự ý thức việc xây dựng “của để dành” an toàn cho tương lai.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, từ đầu năm 2025 đến nay, BHXH khu vực I đã thực hiện 201 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, thực hiện kiểm tra đột xuất đối với 20 đơn vị đề nghị truy đóng BHXH thời gian trên 6 tháng, kiểm tra nội bộ 18 quận. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị nộp để khắc phục chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 9,3 tỷ đồng (đạt 85,3%). Mặt khác, đã yêu cầu đóng và truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 44 lao động chưa tham gia, đóng không đầy đủ đối tượng, đóng thiếu thời gian và đóng không đúng mức quy định với tổng số tiền đề nghị truy đóng là 1,18 tỷ đồng. Kết quả thanh tra, kiểm tra cũng đã phát hiện 22 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định, 3 trường hợp vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp vừa tham gia BHXH, 3 trường hợp hưởng BHTN sai quy định và 6 trường hợp hưởng chế độ BHXH một lần sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH là 346 triệu đồng. Cùng đó, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT do các sơ sở khám chữa bệnh chi sai quy định là 913,7 triệu đồng...

Trên 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua thẻ

Một trong những điểm nhấn quan trọng thời gian qua là BHXH khu vực 1 đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Huyến - Giám đốc BHXH khu vực I cho biết, với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, số người đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt ngày càng tăng. Đến nay, 99,05% người hưởng lương hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân. Về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, BHXH khu vực I đã phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện 4/25 thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định. Cụ thể, đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 180.427 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí đối với 1.184 trường hợp… Đặc biệt, đến nay có 7.663.819 người có thẻ BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được đồng bộ có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám chữa bệnh. “Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, thời gian tới, BHXH khu vực I sẽ phải tiếp tục tập trung phát triển nhanh, bền vững người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng thu, giảm nợ BHXH, không để phát sinh chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT…” - ông Nguyễn Ngọc Huyến cho biết.