Đề án làm sống lại sông Nhuệ - sông Đáy quá chậm

ANTĐ - Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy (UB) vừa tổ chức lấy ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2012. 

Theo đánh giá ban đầu, 5 năm qua, các tỉnh, thành phố trên lưu vực và các bộ, ngành  liên quan đã có nhiều nỗ lực song tiến độ triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại hầu hết các địa phương và bộ, ngành còn rất chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Ngoài khó khăn tài chính, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do cơ chế và quyền hạn hoạt động của UB còn hạn chế. Các quyết định, kết luận của UB chưa có tính ràng buộc về pháp lý, chưa giải quyết được các vấn đề cụ thể, đặc biệt là các vấn đề bức xúc về môi trường mang tính liên vùng. Việc triển khai xây dựng các dự án cụ thể tại địa phương cũng chưa được quan tâm đúng mức...