Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông chậm tiến độ

ANTĐ - Ngày 5-4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội đã làm việc với các chuyên gia tham vấn về chương trình, sách giáo khoa (CT-SGK) phổ thông. 

Báo cáo của Thường trực Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội sau khi khảo sát về giáo dục phổ thông ở các địa phương cho thấy tiến độ chuẩn bị đề án còn chậm, thể hiện ở việc tồn tại các ý kiến rất khác nhau trong nhiều vấn đề cơ bản như cơ cấu thời gian giáo dục phổ thông (10, 11 hay 12 năm); cần một chương trình hay nhiều chương trình; một hay nhiều bộ SGK; việc xây dựng CT-SGK như thế nào cho phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các vùng, miền còn khá lớn. GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội lo ngại, với hàng loạt những công việc chưa có định hướng rõ ràng như hiện nay, nếu Bộ GD-ĐT không khẩn trương thì sẽ không kịp xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về đổi mới CT-SGK phổ thông để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay và chậm nhất là đầu năm sau.