ĐBQH: “Tiền trong nhà có sẵn mà xài chưa được thì rất khó mời người khác đưa tiền vào”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Dự án đầu tư công là của nhà nước, do các cơ quan nhà nước xây dựng thẩm định phê duyệt. Chủ đầu tư và vốn thực hiện là của nhà nước. Vậy mà đến hẹn lại lên, năm nào Quốc hội cũng phải nói đến sự chậm chạp, trì trệ ” …

Tuyệt đối ủng hộ cuộc cách mạng trong sắp xếp tổ chức lại bộ máy

Phát biểu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội sáng 17-6, đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối về cuộc cách mạng trong sắp xếp tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính trị và địa giới hành chính của đất nước.

Theo đại biểu, sự ủng hộ này không phải dựa trên cảm tính hay chỉ theo niềm tin mà bởi cuộc cách mạng này xuất phát từ thực tiễn và đang thực hiện đúng một quy luật, một nguyên tắc của sự phát triển mà có lẽ chúng ta đều biết là khi trong bộ máy xuất hiện những lỗi mang tính hệ thống, dù nỗ lực điều chỉnh khắc phục nhiều mà không có hiệu quả thì phải tổ chức lại bộ máy và phương thức vận hành của nó.

Đại biểu cho rằng, 3 tháng qua, hệ thống chính trị của cả nước ta đã và đang tập trung toàn lực và quyết liệt triển khai thực hiện một khối lượng công việc cực lớn, vừa xây dựng hành lang pháp lý vừa triển khai ngay việc tổ chức thực hiện chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm ngày 1-7 tới đây.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) phát biểu thảo luận

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) phát biểu thảo luận

Bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay và hai con số trong những năm tới, đại biểu lý giải, nếu không có tốc độ ấy thì đất nước chúng ta không thể thực sự vươn mình đuổi kịp và vượt các quốc gia khác để có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới vào năm 2045.

Đảng ta đã xác định bốn trụ cột chiến lược, Quốc hội, Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị những ngày này đã và đang dốc toàn lực để vừa từng bước thực hiện ngay các việc cần thiết vừa xây dựng nền tảng mọi mặt cho sự bùng nổ của cách mạng.

Tuy nhiên, trong đêm trước của cách mạng, còn rất nhiều nghịch lý cả trong những việc vĩ mô hay những điều nhỏ nhặt mà nhân dân mong muốn cuộc cách mạng này quét cho sạch.

Cần xóa bỏ hàng loạt quy định đang làm khó người dân

Đại biểu Trần Hữu Hậu nêu hai nghịch lý cụ thể. Thứ nhất, để phát triển đất nước, chúng ta cần huy động nguồn lực của toàn xã hội cả trong và ngoài nước. Chúng ta thật sự vui mừng khi Đảng đã xác định kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Thế nhưng, một nghịch lý vô cùng lớn hiển hiện nhiều năm cản trở sự phát triển của đất nước là giải ngân đầu tư công.

Chúng ta đều biết là dự án đầu tư công là của nhà nước do các cơ quan nhà nước xây dựng thẩm định phê duyệt. Chủ đầu tư và vốn thực hiện là của nhà nước. Đất đai dùng để triển khai dự án là do nhà nước đại diện chủ sở hữu với bộ máy quản lý hùng hậu, đơn vị thực hiện dự án do nhà nước chọn.

Vậy mà đến hẹn lại lên, năm nào Quốc hội cũng phải nói đến sự chậm chạp trì trệ. Và 5 tháng đầu năm nay cả nước giải ngân mới hơn 20%, có những đầu tàu kinh tế mới chỉ mới giải ngân được 15%.

Lẽ thông thường là, tiền trong nhà có sẵn mà xài chưa được thì rất khó có thể mời người khác đưa tiền vào. Đầu tư công mà trì trệ từ trong nội tại của cơ quan quản lý thì bộ máy ấy khó có thể tạo được sự thông thoáng mạnh mẽ cho đầu tư khu vực tư nhân và nước ngoài.

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua nhiều luật và nghị quyết để trực tiếp và gián tiếp tháo gỡ những ách tắc trong đầu tư công. Mong rằng nguồn lực đặc biệt quan trọng này sẽ được khai thông, kéo theo sự khai thông cho các nguồn lực khác, tạo sức bật cho sự phát triển của đất nước - đại biểu nhấn mạnh.

Về nghịch lý thứ hai, đại biểu Trần Hữu Hậu nêu ra “một chuyện nhỏ thường ngày ở cấp huyện”.

“Hơn 2 tháng trước, bà chị của tôi đi xin chỉ giới đường đỏ cho khu đất của mình tại một quận lớn của một thành phố lớn. Toàn bộ khu vực rộng quanh khu đất của chị tôi đã có quy hoạch 1/500 được UBND thành phố phê duyệt. Khi đến Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị thì phòng yêu cầu phải có xác nhận của Phòng Nông nghiệp và môi trường trên bản đồ hiện trạng. Thế nhưng phòng này lại trả lời, trong bộ thủ tục hành chính mới của phòng không có thủ tục này nên không thể thực hiện việc xác nhận.

Trong khi đó ở nhiều thành phố nho nhỏ khác trình độ khoa học công nghệ và chuyển đổi số thấp hơn nhiều, việc cấp chỉ giới đường đỏ cho người dân rất đơn giản khi thực hiện khi đã có quy hoạch 1/500. Phòng kinh tế hạ tầng sẽ áp bản độ hiện trạng do đơn vị tư vấn lập lên bản đồ quy hoạch xác định ngay chỉ giới cấp cho người dân” - đại biểu nói.

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo việc bỏ giới phép xây dựng. Khi việc này được thực hiện, chắc chắn sẽ quét bỏ rất nhiều những nghịch lý, những thủ tục nhiêu khê, vô lý thậm chí mang tính địa phương liên quan một số vấn đề vốn rất nhạy cảm là đất đai và xây dựng.

Đại biểu Trần Hữu Hậu mong rằng, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ xem xét để bỏ đi nhiều hơn nữa những việc không thật cần thiết, những giấy phép xây dựng để kéo theo xóa bỏ hàng loạt những quy định liên quan đang làm khó người dân và cơ quan thực thi.

“Chúng ta tự hào khi được sống thực và trực tiếp tham gia cuộc cách mạng này. Mong rằng dòng thác cách mạng sẽ quét sạch những cái xấu, những yếu kém, tiêu cực trì trệ, những nghịch lý lớn nhỏ để đất nước chúng ta, dân tộc của chúng ta cất cánh” - đại biểu nhấn mạnh.