ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5

ANTĐ -Sáng 2-5, các ĐBQH TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 (Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Sau khi nghe ĐBQH Nguyễn Phạm Ý Nhi thông báo về nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 5 và trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành, các cử tri huyện Hoài Đức đã phát biểu ý kiến, gửi gắm nguyện vọng tới Quốc hội và cơ quan hữu quan.

Nhiều cử tri phản ánh về vấn đề đất dịch vụ. Người dân đề nghị thành phố quan tâm, đốc thúc các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm đất dịch vụ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Cử tri Vương Thị Loan (Di Trạch, Hoài Đức) nói: “Dân đang rất mong đất dịch vụ. Đây là vấn đề an sinh xã hội nên tha thiết đề nghị thành phố nhanh chóng giải quyết cho dân”.

Một số cử tri phàn nàn về dự án thu hồi đất trên địa bàn song không triển khai, bỏ hoang đất, gây lãng phí. Cử tri Trần Khải (Di Trạch, Hoài Đức) cho rằng, nên xem xét kỹ việc thu hồi đất nông nghiệp để làm dự án, hạn chế tối đa để dự án “treo” trong khi nông dân không có đất canh tác. Cử tri Nguyễn Long Thuận nói thẳng: “Dự án có làm hay không thì nên thông báo với dân, không thể cứ “treo” mãi như vậy”… Một số ý kiến khác bày tỏ lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri Nguyễn Thanh Long (Di Trạch, Hoài Đức) nói: “Nhà nước phải có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, ảnh hưởng xấu sức khỏe người tiêu dùng tràn vào Việt Nam”.

Cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến góp ý về việc lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tạo việc làm cho người bị thu hồi đất; cấp “sổ đỏ” cho các hộ dân đã đủ điều kiện; vấn đề xây dựng nông thôn mới; ô nhiễm làng nghề; bất cập trong thực hiện chính sách với người có công; chính sách thuế với hộ sản xuất nông nghiệp; mở rộng mạng lưới nước sạch nông thôn…

ĐBQH, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP.HN
tiếp thu, ghi nhận kiến nghị của cử tri

Thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ĐBQH Nguyễn Đức Chung – Đại tá, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri.

Chia sẻ với cử tri nỗi lo lắng về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn nhập lậu, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, CATP đã phối hợp với các cơ quan hữu quan làm rất mạnh việc chống thực phẩm bẩn, trong đó, đặc biệt chú ý nội tạng động vật và gà nhập lậu. Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, gà thải loại đáng ra phải đem tiêu hủy nhưng bằng nhiều cách khác nhau, vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. 
Do lãi lớn nên dù các lực lượng chức năng kiểm soát gắt gao, các đối tượng vẫn tìm mọi cách đưa gà lậu vào nội địa. Đại tá Nguyễn Đức Chung thông tin, sau rất nhiều nỗ lực, xử lý quyết liệt nên 90% gà nhập lậu đã được ngăn chặn, không vào được Hà Nội. Tương tự, nội tạng động vật nhập lậu, ngâm tẩm hóa chất rất độc hại cũng đã bị bắt rất nhiều vụ, góp phần răn đe các đối tượng. Đại tá Nguyễn Đức Chung khuyên người dân nên mua hàng ở các cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết không mua hàng lậu để góp phần chống thực phẩm bẩn tràn vào Việt Nam.

Trao đổi với cử tri về tình hình an ninh trật tự tại các trường ĐH-CĐ tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung cho biết, do quyết liệt phòng ngừa, tình hình phạm tội trong học sinh, sinh viên đã giảm đáng kể. Trước đây, tỷ lệ phạm tội do học sinh, sinh viên thực hiện chiếm 5,4% tổng số vụ việc nhưng năm 2012, con số này chỉ còn 3,2%, và vào những tháng đầu năm 2013, rút xuống còn 1,6%. Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với trách nhiệm của mình, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tích cực các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt hơn nữa để hạn chế tối đa tình hình phạm pháp trong học sinh, sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự trong các trường đại học – cao đẳng trên địa bàn.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ĐBQH Nguyễn Đức Chung cam kết chuyển các kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm để tìm hướng xử lý, giải quyết hiệu quả trong thời gian sớm nhất, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đại tá Nguyễn Đức Chung nói: “Chúng tôi sẽ có trách nhiệm giám sát để các cơ quan có trách nhiệm có trả lời thỏa đáng với cử tri”.