ĐBQH đề nghị miễn trách nhiệm cho người nghiên cứu khoa học nếu... động cơ “trong sáng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân quyết định việc đầu tư cho khoa học công nghệ… khi xảy ra thất thoát mà không có nguyên nhân từ tham nhũng.
Phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về hoạt động khoa học, công nghệ sáng 17-2

Phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về hoạt động khoa học, công nghệ sáng 17-2

Sáng 17-2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trong những điểm mới tại Dự thảo Nghị quyết này là quy định tổ chức và cá nhân được miễn trách nhiệm dân sự nếu gây thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, với điều kiện tuân thủ đầy đủ quy trình và quy định về nghiên cứu khoa học.

Cùng đó, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cũng không phải hoàn trả kinh phí đã sử dụng nếu đã thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình nghiên cứu và nội dung thuyết minh nhưng không đạt được kết quả như dự kiến…

Phát biểu góp ý, đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đoàn Đà Nẵng) đề nghị bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân quyết định việc đầu tư, quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng phục vụ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số khi xảy ra thất thoát, lãng phí mà không có nguyên nhân từ tham nhũng, tiêu cực.

ĐBQH Trịnh Xuân An phát biểu thảo luận

ĐBQH Trịnh Xuân An phát biểu thảo luận

ĐBQH Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (đoàn Đồng Nai) cho rằng, bên cạnh cơ chế miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học công nghệ thì cần có thêm quy định miễn trách nhiệm hình sự.

"Tôi đề nghị cần có cơ chế miễn trách nhiệm hình sự với cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nếu đáp ứng các tiêu chí về tính khách quan, về quy trình thủ tục, nếu không người làm khoa học hết sức rủi ro" - ông An nói. Theo ông An, có thể nghiên cứu nội dung này để đưa vào nghị quyết thí điểm, làm nền trong các luật tiếp theo.

Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu thảo luận

Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu thảo luận

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cũng đồng tình với quy định tại dự thảo Nghị quyết về miễn trừ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân nếu kết quả nghiên cứu khoa học không đạt dù đã thực hiện đúng quy trình.

Song theo ông Cường, nếu quy định "đúng quy trình thì quy trình là gì", điều này phải làm rõ, bởi nếu không cẩn trọng lại đi theo hướng "phải theo quy định của pháp luật" và cứ tuân thủ pháp luật là không làm cái gì cả…

Trước đó, khi thảo luận tổ tại Quốc hội về vấn đề này vào ngày 15-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, làm khoa học và công nghệ cần chấp nhận rủi ro. Thành công ai cũng phấn khởi, nhưng cũng cần sẵn sàng chấp nhận thất bại và phải trả giá.

Chính phủ muốn các tổ chức, cá nhân được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Họ không phải trả lại kinh phí đã sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. "Chúng ta cần xem đây như một khoản học phí" - Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý việc miễn trừ trách nhiệm đối với người làm khoa học và công nghệ phải dựa trên nguyên tắc loại trừ động cơ cá nhân. Những người được miễn trừ là do yếu tố khách quan, thực hiện công việc một cách vô tư, trong sáng, vì sự phát triển khoa học công nghệ và sự đi lên của đất nước.