ĐBQH có ngại tiếp xúc với báo chí?

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ bên hành lang kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho biết:

- Vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội rất tích cực, báo chí càng ngày càng phát huy được vai trò của mình trong việc chuyển tải những thông tin từ hội trường quốc hội đến với nhân dân cả nước, đồng thời cũng có những phản ánh ngược lại tình hình trong đời sống xã hội đến với Quốc hội để các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong chức năng được luật pháp giao phó trong khi những hoạt động của Quốc hội cũng được đến gần với nhân dân hơn, đáp ứng được quan tâm của nhân dân với những quyết định tại nghị trường.

- PV: Có ý kiến cho rằng, tại kỳ họp lần này nhiều đại biểu Quốc hội ngại tiếp xúc với báo chí. Ông suy nghĩ thế nào? 

- ĐBQH Đào Trọng Thi: Tôi không nghĩ kỳ họp này xuất hiện hiện tượng như vậy. Trong các đại biểu Quốc hội có người thường xuyên tiếp xúc và thoải mái với báo chí, nhưng có những đại biểu chưa quen tiếp xúc với báo chí. Trong kỳ họp này có khác với những kỳ họp trước là Văn phòng Quốc hội đã quy định lại việc tổ chức cho báo chí phỏng vấn các đại biểu mang tính tổ chức hơn, có chỗ phỏng vấn riêng để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, giải lao của các đại biểu. Sau khi có điều chỉnh, phóng viên không chỉ tác nghiệp ở tầng 2, mà được dành riêng khu vực phỏng vấn ở hành lang. Tôi nghĩ quy định ấy là hợp lý.