ĐBQH chất vấn: Cán bộ “xa dân, gần quan” do đâu ?

ANTĐ -Đó là câu hỏi của ĐB Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (ĐBQH đoàn Quảng Trị) đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phiên chất vấn sáng 13-6.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chúng ta có gần 4 triệu công chức, viên chức (chưa kể lực lượng vũ trang) liên quan đến công tác phục vụ nhân dân. Những cán bộ này phải tận tụy, gương mẫu, lễ phép với nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

Việc một bộ phận công chức quan liêu xa rời dân thuộc về vấn đề đạo đức công vụ. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về vấn đề này, sắp tới sẽ thanh tra kiểm tra, đổi mới chính sách công vụ như giản biên chế, tổ chức thi tuyển chọn cán bộ tốt phục vụ nhân dân, đánh giá nghiêm túc chất lượng công chức.

ĐB Lê Như Tiến hỏi thêm, từ đầu nhiệm kỳ, nhiều cử tri và dư luận Hà Nội dự tính có khoảng 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, nay tỷ lệ còn bao nhiêu?

Đại biểu Lê Như Tiến

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tỷ lệ này là do cử tri đưa ra, Chính phủ không nắm chắc chắn. Hiện tượng này tuy đang diễn ra, có giảm trong thời gian gần đây nhưng cần phải giảm mạnh hơn nữa. Để giải quyết triệt để, một mặt chúng ta phải có giải pháp quản lý, kỷ luật lao động chặt chẽ, làm tốt việc mô tả việc làm, giám sát từ cơ sở. Đề nghị Bộ, ngành, các địa phương cần tiến hành rà rà soát về vấn đề này.

Trong phiên chất vấn, ĐB Huỳnh Nghĩa (đoàn TP. Đà Nẵng) đặt câu hỏi, tình hình tham nhũng ngày càng tinh vi khó phát hiện, gây thất thoát tài sản Nhà nước, bức xúc trong nhân dân. Năm 2014, Chính phủ đã giải quyết được bao nhiêu vụ tham nhũng, tài sản thu về được bao nhiêu? Vấn đề thay thế cây xanh Hà Nội đã được giải quyết ra sao?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời, trong báo cáo của Chính phủ, chúng ta đã triển khai các biện pháp quyết liệt để giải quyết nạn tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu đặt ra. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2014 đã khám phá 256 vụ tham nhũng với 593 bị can, tài sản thu hồi đạt trên 22%. Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, điều tra truy tố, xét xử nghiêm các trường hợp tham nhũng.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đề án cải tạo, thay thế cây xanh ở Hà Nội đã được lãnh đạo Thành phố thanh tra, đánh giá, kiểm điểm nghiêm túc.