ANTĐ - Trông thấy bọn trẻ cõng cặp trĩu vai, còng lưng như “cửu vạn” cõng hàng, rồi lại học thêm, học nếm mà ứa nước mắt, không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho chúng.
ANTĐ -Dạy thêm, học thêm là câu chuyện cũ rích, nhưng chưa lúc nào thôi nhức nhối. Đã có rất nhiều quy định được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng này, thậm chí còn có cả những lệnh cấm.
ANTĐ - Trong buổi khai giảng lớp học “Hy vọng” cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại BV Nhi Trung ương ngày 16-11, dù không phải là khách mời nhưng chị Nguyễn Thị Hòa (kế toán tại một Công ty thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) cũng đã tham dự từ đầu đến cuối buổi.
ANTĐ - Quản lý dạy thêm trong các trường phổ thông hiện nay được giao trách nhiệm chính cho hiệu trưởng dưới sự phối hợp của cấp phòng và chính quyền sở tại. Với trách nhiệm này, hiệu trưởng các trường được quyền thu từ các lớp dạy thêm. Tuy nhiên, với mức thu lên tới 20% ở một số trường đang gây phản ứng từ giáo viên.
ANTĐ - Vào năm học mới sau điệp khúc “lạm thu” lại tiếp đến phong trào “nhà nhà học thêm” được phụ huynh phản ánh những dẫn chứng trực quan sinh động từ lịch học hàng ngày của con em mình. Quá tải trong học thêm trở nên bức xúc hơn khi đối tượng chịu ảnh hưởng cứ nhỏ dần theo độ tuổi đi học và đã đạt ngưỡng với tình trạng trẻ mẫu giáo cũng bắt đầu phải tìm lớp học thêm.
ANTĐ - Nhiều người cho rằng dạy thêm, học thêm giờ “nói mãi thành nhàm”, ngành giáo dục hô khẩu hiệu nhiều nhưng làm chưa đến nơi đến chốn khiến tình trạng này ngày càng tràn lan và biến tướng.