Quản dạy thêm không khó!

Quản dạy thêm không khó!

ANTĐ - “Học thêm là không xấu trừ những trường hợp bắt buộc”, anh Đỗ Anh Tú (30 tuổi, Hàng Bông, Hà Nội) bàn về vấn đề dạy và học thêm hiện nay.
Càng gỡ càng thêm rối

Càng gỡ càng thêm rối

ANTĐ - Dạy thêm học thêm, từ hơn chục năm nay đã trở thành “chuyện cũ vẫn mới” trong xã hội và ngành giáo dục. Bộ Giáo dục-Đào tạo mới ban hành Thông tư 17 quy định về dạy thêm học thêm, thay thế một thông tư được ban hành từ năm 2007. Trên thực tế, ngay cả các quy định của thông tư cũng chưa thực hiện được, nay lại một thông tư “đè” lên. Tại cuộc hội thảo về quản lý vấn đề rắc rối này vừa được Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội tổ chức, nhiều quy định, nhiều ý kiến vẫn cứ rối thêm.

“Gỡ rối” dạy thêm học thêm

“Gỡ rối” dạy thêm học thêm

ANTĐ - Trước tình trạng dạy thêm học thêm diễn ra ở hầu hết các cấp học, Hà Nội đang gấp rút xây dựng quy định về quản lý hoạt động này. Khó khăn ngay từ cấp quản lý là việc xác định mức thu cũng như cách thức quản lý thực sự hiệu quả thay vì chỉ hợp thức hóa với các      thủ tục hành chính.

Hà Nội: Kiểm tra dạy thêm, học thêm

Hà Nội: Kiểm tra dạy thêm, học thêm

ANTĐ - Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chỉ đạo Sở GD-ĐT, các quận, huyện thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ GD-ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm học. 
Bấm bụng học thêm

Bấm bụng học thêm

ANTĐ - Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đang yêu cầu xử lý kỷ luật 18 giáo viên ở huyện Tây Hòa vì vi phạm dạy thêm, anh Trần Hòa (30 tuổi, là nhân viên công nghệ thông tin) nhận xét:
Xử nghiêm dạy thêm, loạn thu chi

Xử nghiêm dạy thêm, loạn thu chi

ANTĐ - Xung quanh vấn đề dạy thêm, học thêm và các khoản thu chi tại Hà Nội, thanh tra Bộ GD-ĐT chính thức kiến nghị với UBND thành phố kiên quyết xử lý các sai phạm được phát hiện trong đợt thanh tra cuối tháng 9-2012.
Yêu cầu chấm dứt lạm thu dưới  mọi hình thức

Yêu cầu chấm dứt lạm thu dưới mọi hình thức

ANTĐ - Chuẩn bị cho năm học mới, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển yêu cầu Sở GD-ĐT sớm tham mưu với UBND tỉnh/thành phố ban hành các văn bản quy định và chỉ đạo thực hiện việc quản lý dạy thêm học thêm, quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường; chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, lạm thu dưới mọi hình thức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 
Học thêm, dạy thêm: Chất lượng mù mờ

Học thêm, dạy thêm: Chất lượng mù mờ

ANTĐ - “Chương trình quá tải, thực trạng nền giáo dục nặng về thi cử, học sinh càng học lên cao, áp lực điểm số càng khủng khiếp, bởi các em có quá ít “cánh cửa” vào đời. Đó chính là nguyên nhân của việc dạy thêm, học thêm...”.

Học thêm, dạy thêm: Nhu cầu hay phong trào?

Học thêm, dạy thêm: Nhu cầu hay phong trào?

ANTĐ - Theo báo cáo mới được công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các bậc cha mẹ ở châu Á, trong đó có Việt Nam đã chi hàng tỷ USD mỗi năm để cho con em mình học thêm và xu hướng này ngày một phổ biến, bất chấp những nghi ngờ về chất lượng dạy và học. 

Phụ huynh tố trường THCS Lê Lợi, Hải An, Hải Phòng thu tiền vô tội vạ

Phụ huynh tố trường THCS Lê Lợi, Hải An, Hải Phòng thu tiền vô tội vạ

ANTĐ - Thu các khoản tiền một cách chồng chéo, “kéo” môn học trong chương trình tăng lên nhiều buổi để thỏa thuận tiền bồi dưỡng… việc làm trên của trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, TP Hải Phòng) khiến cho phụ huynh học sinh có con em đang theo học nơi đây không khỏi bức xúc…

Chấm dứt học thêm với học sinh tiểu học

Chấm dứt học thêm với học sinh tiểu học

ANTĐ - Chiều 17-5, Bộ GD-ĐT đã công bố Quy định mới về dạy thêm, học thêm. Theo ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, từ ngày 1-7, việc chấm dứt dạy thêm học thêm với bậc tiểu học và quy định thống nhất trên toàn quốc về thu và quản lý tiền học thêm sẽ có hiệu lực. 

Điểm 10 trên giấy

Điểm 10 trên giấy

ANTĐ - Sắp đến mùa thi, nhìn mấy đứa em đi học cả ngày, tối mịt mới về, nhiều lúc ăn cơm còn ngủ gật, anh Lương Xuân Dũng (36 tuổi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) thở dài, xót xa.