Đẩy nhanh tiến độ thi công

ANTĐ - Sau bài báo “Ì ạch những con đường hành dân” ra ngày 30-7, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được phản hồi của Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) xung quanh vấn đề này. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BQL dự án cho biết, hạng mục đường, cống hóa, hè vỉa, cây xanh, chiếu sáng đoạn thượng lưu sông Sét, đoạn từ Đại Cồ Việt đến phố Đại La thuộc dự án đường, cống hóa, hè vỉa, cây xanh, chiếu sáng thượng lưu sông Lừ và thượng lưu sông Sét. Phần tiếp theo thuộc dự án thoát nước Hà Nội - dự án II, không cống hóa mà làm đường quản lý hai bên sông.

Hiện, nhà thầu đã vào triển khai thi công nhưng chỉ tiến hành được từng đoạn nhỏ do trên địa bàn phường Đồng Tâm, Trương Định, Tương Mai, Tân Mai, Thịnh Liệt và Giáp Bát mặt bằng còn vướng mắc nhiều. Nhân lực và thiết bị thi công của nhà thầu phải chờ bàn giao mặt bằng nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ của gói thầu.

Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội tiếp thu ý kiến và rất mong được sự ủng hộ, phối hợp của quý Báo để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như vệ sinh môi trường.