Dự án đầu tư nước ngoài thấp nhất 30 triệu đồng/học sinh

Dự án đầu tư nước ngoài thấp nhất 30 triệu đồng/học sinh

ANTĐ - Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-11 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dự án đầu tư thành lập trung tâm dạy nghề lần lượt phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ; 50 triệu đồng/học sinh; 20 triệu đồng/học viên và 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

ANTĐ - Tại CHLB Đức - một trong những nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới, 80% học sinh sau trung học tham gia học nghề, chỉ có khoảng 20% học lên Đại học. Còn tại nước ta, tình trạng này đang diễn ra ngược lại và ngay bản thân khâu đào tạo nghề cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.
Lạc hậu và lạc điệu

Lạc hậu và lạc điệu

ANTĐ - Ba nhóm vấn đề được Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XI tập trung thảo luận, cho ý kiến là tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số vấn đề về xây dựng Đảng. Riêng về lĩnh vực giáo dục, một loạt vấn đề cần được thảo luận, làm rõ. Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo? Những chủ trương chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ?

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe

ANTĐ - Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) thời gian qua là khá lỏng lẻo, dẫn đến chất lượng lái xe sau khi được đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Để siết chặt hoạt động này, Bộ GTVT đã thông qua Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX góp phần  giảm thiểu TNGT.
Sẻ chia cùng những mảnh đời thiếu may mắn

Sẻ chia cùng những mảnh đời thiếu may mắn

(ANTĐ) - Hôm nay, 18-4, thầy và trò Trung tâm Dạy nghề nhân đạo - tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18-4. 
Có dấu hiệu lừa đảo học viên?

Có dấu hiệu lừa đảo học viên?

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles: Không phép vẫn đào tạo”, phản ánh việc tuyển sinh trái pháp luật của cơ sở này trong suốt 6 năm qua, đường dây nóng Báo ANTĐ tiếp tục nhận được phản ánh của cựu sinh viên Raffles Hà Nội bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ tấm bằng của họ bỗng thành vô giá trị…
Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles: Không phép vẫn đào tạo

Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles: Không phép vẫn đào tạo

ANTĐ - Từ năm 2006, Trung tâm Đào tạo Quốc tế Raffles có trụ sở tại 106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội đã thực hiện việc tuyển sinh trong khi chưa được cấp phép. Điều này khiến hàng trăm học viên đã tốt nghiệp tại trung tâm này có nguy cơ không được công nhận bằng cấp tại Việt Nam.

Nhiều trường thay đổi “chiến thuật”

Nhiều trường thay đổi “chiến thuật”

ANTĐ - Trước tình trạng nhiều ngành đào tạo phải đóng cửa trong mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, nhiều trường năm nay đã thay đổi “chiến thuật” khi đưa ra những tên ngành khá lạ nhưng hấp dẫn với thí sinh bởi khả năng đáp ứng cao nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Xây dựng 8 đến 10 trường học chất lượng cao

Xây dựng 8 đến 10 trường học chất lượng cao

ANTĐ - Ngày 21-2, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2011-2015.
 Khó “kê” cho bằng

Khó “kê” cho bằng

ANTĐ - Trong thông điệp đầu năm mới 2012, Thủ tướng Chính phủ đã đề cập tới hàng loạt bất hợp lý của thị trường đất đai, tài chính, chứng khoán, lao động trong tiến trình vận hành theo cơ chế thị trường. Một trong những bất cập có tính lâu dài là sự chênh lệch cung - cầu của thị trường lao động, nguồn nhân lực. Thực trạng này đã được nói tới, bàn luận khá nhiều, song tới nay vẫn chưa chuyển biến vì chưa được điều tiết bằng các công cụ chính sách như “phân luồng, phân làn” học sinh ngay từ phổ thông dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn.
Khai giảng khóa đào tạo phóng viên văn hóa

Khai giảng khóa đào tạo phóng viên văn hóa

ANTĐ - Lần đầu tiên ở Việt Nam, mô hình đào tạo cử nhân báo chí về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ đã khai giảng  hôm qua, 30-9 tại Khoa Sáng tác-Lý luận-Phê bình thuộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Học nghề… để dành

Học nghề… để dành

ANTĐ - Mặc dù dốc tiền đầu tư để xây dựng một nông thôn mới có hạ tầng hoàn thiện, kết nối đường sá, chợ, nhà văn hóa hoành tráng, nhưng thu nhập của người dân nông thôn so với thành thị vẫn quá thấp. Gần 87% hộ nghèo nằm ở nông thôn, nếu không đào tạo nghề cho lao động nông thôn để họ có thể nâng cao thu nhập và mức sống thì học nghề chỉ… để dành. Đó là ý kiến của một vị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
"Dị nhân" có số làm ông chủ

"Dị nhân" có số làm ông chủ

ANTĐ - Mấy chục năm nay, người huyện Đông Anh - Hà Nội luôn chứng kiến hình ảnh người đàn ông đi bằng… tay. Lê lết khắp các ngõ ngách Hà thành để “mở cửa sống” cho những người đồng cảnh ngộ, người đi bằng tay ấy, giờ đã trở thành giám đốc của một trung tâm từ thiện lớn.