Bài 8: Giúp phạm nhân biết trân quý lao động

Bài 8: Giúp phạm nhân biết trân quý lao động

ANTD.VN - “Lúc đầu, các phạm nhân được đưa ra đây lao động họ cũng có mặc cảm đấy, nhưng tôi đã quán triệt cho cán bộ, nhân viên trong công ty, tất cả đều phải đối xử thân thiện như nhau 
Bài 7: Chung tay tạo việc làm cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng

Bài 7: Chung tay tạo việc làm cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN -  Tính đến tháng 10/2019 có 154 điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam của 24/54 trại giam, số lượng phạm nhân dao động từ 6.000-7.000 phạm nhân. Các ngành nghề lao động chủ yếu ở các khu sản xuất là: Nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến; kỹ thuật điện tử; hàn, cơ khí, sửa chữa động cơ, sản xuất vật liệu xây dựng, thủ công chế biến…
Đứng lên từ chính nơi vấp ngã

Đứng lên từ chính nơi vấp ngã

ANTD.VN -  Họ là những người đã từng vấp ngã trong quá khứ, vướng vào lao lý và phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân sau cánh cửa song sắt nhà giam. Bước ra từ lầm lỡ, thay vì mặc cảm, sống thu mình, họ đã dũng cảm đối mặt, vượt lên chính mình để làm ăn chính đáng, trở thành những điển hình tiên tiến trong cuộc sống.
Quản lý, cảm hóa và hướng nghiệp cho phạm nhân

Quản lý, cảm hóa và hướng nghiệp cho phạm nhân

ANTD.VN -  Trong những năm qua, song song với công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân luôn được Ban giám thị Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) quan tâm, chú trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân.
Siết chặt quản lý phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Siết chặt quản lý phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp; mẫu, in và quản lý phôi; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp.
Bộ LĐ-TB&XH nói về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về Bộ GD-ĐT

Bộ LĐ-TB&XH nói về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về Bộ GD-ĐT

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, đề xuất đưa trình độ cao đẳng trở lại bậc giáo dục đại học, đưa quản lý nhà nước về đào tạo cao đẳng về Bộ GD-ĐT còn thiếu những cơ sở khoa học và thực tiễn, chưa đúng với chủ trương, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Học sinh Hà Nội thi "Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation”

Học sinh Hà Nội thi "Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation”

ANTD.VN - Sáng 10/3, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation" 2021. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội thúc đẩy sự sáng tạo, tìm kiếm sáng kiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ học sinh trên địa bàn Hà Nội.
44 thí sinh dự kỳ thi tay nghề ASEAN

44 thí sinh dự kỳ thi tay nghề ASEAN

ANTD.VN - Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29-9 tại Malaysia. Đoàn Việt Nam có 44 thí sinh tham gia, dự thi ở 22 nghề.
Tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao

Tôn vinh lao động trẻ có tay nghề cao

ANTĐ - Tối nay 30-5, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ IX, năm 2016. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Sẻ chia với những số phận thiệt thòi

Sẻ chia với những số phận thiệt thòi

ANTĐ - Sáng 9-2, Báo ANTĐ đã phối hợp với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thu Thủy (gọi tắt là Công ty Thu Thủy) trao tặng 252 suất quà (trị giá khoảng 50 triệu đồng) cho các cá nhân có hoàn cảnh kém may mắn tại Trung tâm bảo trợ xã hội và Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Hưng Yên.

Còn nhiều quy định vô lý trong dạy nghề

Còn nhiều quy định vô lý trong dạy nghề

ANTĐ - Với tư duy đào tạo nghề chạy theo bằng cấp, hiện nhiều học sinh ra trường không đáp ứng được công việc, trong khi nhiều người muốn theo học nghề lại gặp khó...
Ai cũng muốn làm thầy

Ai cũng muốn làm thầy

ANTĐ - Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều sinh viên bỏ dở chương trình đại học quay sang học nghề. Thậm chí cả cử nhân, thạc sĩ cũng từ bỏ “giấc mơ”, bằng cấp, học vị, bước vào trường dạy nghề vì có thể nắm lấy tương lai của mình một cách rõ ràng, cụ thể hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thông tin như vậy và cho biết thêm, học nghề đang có nhiều cơ chế ưu đãi thu hút học viên như miễn giảm học phí, tạo cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường.