Đẩy mạnh kinh tế biển để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền

ANTĐ - Ngày 2-5, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7-5-1955/7-5-2015) và đón nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 

Đẩy mạnh kinh tế biển để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền ảnh 1Tàu tên lửa tấn công nhanh của Hải quân nhân dân Việt Nam (Ảnh NLD)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 60 năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức to lớn và nghiêm trọng. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; giữa khai thác và bảo vệ biển; củng cố và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý và trên thực địa, tạo nên phong trào rộng lớn của nhân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Trên cơ sở phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt có vai trò hết sức quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, đồng thời duy trì hòa bình ổn định lâu dài và thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng Hải quân quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, làm hết sức mình, dù phải hy sinh tính mạng để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc, Hải quân nhân dân Việt Nam cần tiếp tục tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng và nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý lực lượng tự vệ biển; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên trên biển; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo; hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân làm ăn, sinh sống trên các vùng biển xa; tổ chức có hiệu quả việc bảo vệ và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên biển. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng và gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới lên Quân kỳ quyết thắng của Quân chủng. 

Đẩy mạnh kinh tế biển để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền ảnh 2Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã duyệt đội hình diễu hành trên bộ, trên biển của các lực lượng thuộc Quân chủng. Từ năm 2010, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng là: tàu mặt nước, tàu ngầm, pháo binh - tên lửa bờ, không quân hải quân, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo.