Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Chiều 23-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đang thăm và làm việc tại nước ta.

Trước đó, sáng cùng ngày, lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Mạnh Kiến Trụ dẫn đầu đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Bộ Công an. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón. Cùng đón đoàn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga và các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương. Ngay sau Lễ đón chính thức, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp thân mật và hội đàm với Bộ trưởng Mạnh Kiến Trụ. 

Đánh giá lại tình hình kết quả hợp tác phòng chống tội phạm 2 năm qua, hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ tích cực, đấu tranh hiệu quả các hoạt động xâm phạm đến ANQG cũng như cuộc sống nhân dân hai nước, qua đó góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác chiến lược phát triển một cách toàn diện, bền vững. Trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau bình đẳng cùng có lợi, hai bên đồng ý tích cực thực hiện những nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực thực thi pháp luật với 10 nội dung cơ bản.

Trong đó, tăng cường trao đổi đoàn các cấp;  mở các đợt cao điểm chung tấn công trấn áp tội phạm ở khu vực biên giới hai nước; đẩy mạnh công tác phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm như tội phạm khủng bố, xuyên quốc gia, buôn lậu, mua bán vận chuyển vũ khí, đặc biệt là tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, mua bán tiền giả, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao; đồng thời tăng cường hợp tác trên các diễn đàn trong khuôn khổ ASEAN với Trung Quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác để cùng nhau xây dựng môi trường quốc tế và khu vực hòa bình, ổn định, phát triển.