Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công

ANTĐ -Sáng nay 19-5, Hội nghị quan chức cao cấp các nước thành viên bản thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công (MOU) đã khai mạc tại Hà Nội. 

Dự Hội nghị có Ngài Jeremy Douglas - Trưởng Đại diện cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Trung tướng Phan Văn Vĩnh -Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có thành viên của các nước trong tiểu vùng sông Mê Công.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát gửi lời cảm ơn chân thành tới các quốc gia thành viên và cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc đã luôn hợp tác chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam trong quá trình tổ chức Hội nghị này.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh (thứ tư từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

"Hội nghị MOU là diễn đàn quan trọng để chúng ta gặp gỡ, trao đổi tình hình, kinh nghiệm và kết quả công tác phòng, chống ma túy của mỗi nước; đồng thời thảo luận, xây dựng và thống nhất những giải pháp chiến lược về công tác phòng, chống ma túy, nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp đa phương cũng như song phương trong tiểu vùng"- Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Sau lời phát biểu khai mạc của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, tại Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Bản Thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công; Kế hoạch hành động tiểu vùng, những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2013 tại Myanmar và Hội nghị cấp quan chức cao cấp năm 2014 tại Trung Quốc; rà soát hiện trạng tài chính và thỏa thuận cơ chế huy động các nguồn lực; thảo luận các sáng kiến hợp tác mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tiểu vùng; hoàn thiện và thống nhất các văn kiện để trình Hội nghị cấp Bộ trưởng thông qua.

Hàng loạt các vấn đề quan trọng đã được các nước thành viên thảo luận, bàn bạc

Trong ngày làm việc đầu tiên 19-5, Hội nghị xoay quanh 6 chủ đề chính gồm: Bầu Chủ tịch Hội nghị; Thông qua Chương trình Nghị sự; Rà soát việc triển khai các hoạt động ưu tiên và tình hình tài chính MOU; Rà soát việc triển khai các hoạt động ưu tiền và tình hình tài chính MOU; Thực hiện Kế hoạch tiểu vùng lần 8; Kế hoạch mở rộng và khuyến nghị; Những vấn đề hợp tác trong thời gian tới.

Ra đời năm 1993, Bản thỏa thuận về hợp tác phòng, chóng ma túy ở tiểu vùng sông Mê Công (MOU 193) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước tiểu vùng trong việc hợp tác phòng, chống ma túy, mà trọng tâm là xóa bỏ cây thuốc phiện, vốn là vấn đề quan tâm chung của khu vực. Trong khuôn khổ MOU, Hội nghị cấp Bộ trưởng được tổ chức 2 năm môt lần và Hội nghị cấp quan chức cao cấp được tổ chức thường niên, nhằm kiểm điểm đánh giá cơ chế hợp tác MOU, điều phối và tăng cường hiệu quả các sáng kiến trong phòng, chống ma túy của khu vực.

Hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước thành viên trong tiểu vùng sông Mê Công được đánh giá ngày càng hiệu quả cao

Trong hơn 20 năm qua, cơ chế hợp tác tiểu vùng được đánh giá là một khuôn khổ hợp tác năng động, hiệu quả nhất của khu vực, tiếp tục đóng vai trò như một diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác giữa các nước trong phòng, chống ma túy. Thông qua cơ chế này, 6 nước thành viên (Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hàng loạt các vấn đề quan trọng.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 23-5.