Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng

ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TP Vũ Hồng Khanh đặt ra với các sở, ngành, các cấp chính quyền, tại hội nghị "Triển khai chương trình hành động đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt 2015 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP" diễn ra hôm nay, ngày 28-11.

Những tấm gương bình dị luôn có sức lan tỏa lớn trong cuộc sống

Chiều 28-1, Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP đã tổ chức hội nghị Triển khai chương trình hành động đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phát động cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TP Vũ Hồng Khanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, để tạo sự chuyển biến đối với các cấp, ngành, cũng như  tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả tránh phô trương hình thức, bệnh thành tích... Hội đồng Thi đua khen thưởng TP đã đề ra chương trình hành động cụ thể tập trung vào những nội dung lớn như: đổi mới cách làm đối với cuộc thi viết, phát hiện những tấm gương điển hình, người tốt viêc tốt; triển khai công tác thi đua theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của TP, tập trung vào khâu yếu, việc khó; Làm mới lại phong trào người tốt viêc tốt gắn với các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm trật tự văn minh đô thị; Chú trọng khen thưởng tới người nông dân, công dân, hay những người nước ngoài có đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Vũ Hồng Khanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến hưởng ứng  với những điểm mới, đột phá trong chương trình hành động về đổi mới công tác thi đua khen thưởng của TP. Đặc biệt việc gắn liền công tác thi đua với trách nhiệm người đứng đầu được các đại biểu đánh giá sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Các đại biểu cũng hoan nghênh cách làm mới trong việc phát động cuộc thi viết, phát hiện người tốt việc tốt, khi không chỉ biểu dương những cá nhân tập thể có những thành tích xuất sắc mà còn tập trung phát hiện gương điển hình tuyên truyền từ những tấm gương nhỏ, bình dị trong cuộc sống. Nét mới trong cuộc thi lần này là mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ riêng người cầm bút. “Nếu một người dân bình thường cũng có thể tham gia phát hiện những tấm gương điển hình thì chắc chắn cuộc thi sẽ có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu ứng xã hội mạnh mẽ”, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu tham luận.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi chia sẻ thực tế công tác thi đua khen thưởng nhiều năm qua đã đạt nhiều thành tích đáng biểu dương, tuy nhiên có lúc, có nơi còn nặng nề bệnh thành tích, chưa thực chất, vì vậy cần cấp thiết đổi mới cách làm để phát hiện kịp thời, tôn vinh, khen thưởng những gương điển hình, người tốt việc tốt để công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực mạnh mẽ, lan tỏa âm thầm trong xã hội.

Khẳng định công tác thi đua khen thưởng luôn gắn với tuyên truyền, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy cho rằng việc phát hiện những gương điển hình, người tốt việc tốt không là việc riêng của các nhà báo mà là việc chung của các tầng lớp xã hội. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong nằm 2015, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết theo thời gian quy định để khen thường các đơn vị làm tốt cũng như phê bình các đơn vị chưa thật sự vào cuộc.  Đối với các cơ quan, loại hình báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu cần triển khai tích cực với kế hoạch tuyên truyền cụ thể; kết nối hợp lý việc phát hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể; giới thiệu các tấm gương của địa phương với các cơ quan báo chí trung ương; Cử những phóng viên thật sự có năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TP Vũ Hồng Khanh​, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho nhà giáo Hồ Hương Nam và cựu chiến binh Lâm Văn Bảng – 2 tấm gương điển hình, bình dị, bền bỉ đóng góp công sức cho xã hội, Công dân ưu tú của Thủ đô 2014

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh lưu ý, để đưa công tác thi đua khen thưởng đổi mới thực sự thì từng địa phương, ngành, lĩnh vực phải đưa ra các chủ đề cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phong trào thi đua yêu nước chi tiết, để xây dựng tiêu chí đánh giá. “Không thể có tập thể có thành tích cao nếu không có các cá nhân xuất sắc. Công tác thi đua khen thưởng cần phải bao quát gắn liền các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Xác định công tác cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Khi phát hiện các gương điển hình, cần làm kỹ nhưng phải khen thưởng, tôn vinh kịp thời. Để chậm trễ sẽ mất đi giá trị”. Đề nghị Ban Thi đua khen thưởng khẩn trương ra thể lệ cuộc thi phát hiện và viết về các gương điển hình và người tốt việc tốt, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ TP cần sớm triển khai các văn bản liên quan đến từng cơ sở để triển khai đồng bộ, hiệu quả cuộc thi này.