Dày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung ĐôngDày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung Đông

Dày đặc các đơn vị lính Mỹ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Trung Đông

ANTD.VN - Các đơn vị quân đội Mỹ đóng quân ở Trung Đông đã sẵn sàng phòng vệ trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran hoặc các đội quân được Iran hậu thuẫn, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Thiếu tướng Qassim Suleimani. Không rõ Iran sẽ trả đũa như thế nào như lời họ tuyên bố, nhưng các lực lượng Mỹ trong khu vực đang củng cố các tiền đồn, căn cứ và sân bay của họ và cấp tốc điều quân tới “điểm nóng” này.