Davis cup: Rafael Nadal đưa Tây Ban Nha vào chung kết

ANTĐ - Rafael Nadal vượt qua Jo-Wilfried Tsonga với tỉ số 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) trong trận đấu ngày 18-9 để đưa tuyển Tây Ban Nha vào chung kết Davis Cup.

Chiến thắng này giúp Nadal nâng cao thành tích đánh đơn của mình tại Davis Cup lên 17 trận thắng liên tiếp và chỉ thua 1 trận. Thất bại gần nhất mà “bò tót” Tây Ban Nha (TBN) hứng chịu là vào năm 2004. Khi đó, lần đầu tham dự Davis Cup, anh không thể gây bất ngờ trước tay vợt kỳ cựu Jiri Novak (CH Czech). 

Davis cup: Rafael Nadal đưa Tây Ban Nha vào chung kết ảnh 1
Nadal chưa nếm mùi thất bại tại Davis Cup suốt 7 năm qua

Trên sân Plaza de Toros de los Califas ở thành phố Cordoba (Tây Ban Nha), cuộc chạm trán được dự báo sẽ kịch tính giữa Nadal và Tsonga hóa ra lại không hấp dẫn như mong đợi bởi “ông vua” sân đất nện thi đấu ấn tượng bao nhiêu thì đại diện của nước Pháp lại chơi thất vọng bấy nhiêu để rồi chịu gác vợt sau 2 giờ 17 phút.

Trước đó, lần lượt Nadal và David Ferrer đã hạ gục Richard Gasquet và Gilles Simon trong hai trận đánh đơn đầu tiên, giúp Tây Ban Nha dẫn trước Pháp 2-0. Chỉ nhờ sự phối hợp ăn ý giữa Michael Llodra và Tsonga mới giúp Pháp rút ngắn cách biệt xuống 1-2 bằng thắng lợi trước Fernando Verdasco và Feliciano Lopez.

Song hy vọng của cả đội tuyển xứ lục lăng và riêng bản thân Tsonga đã bị Nadal bóp vụn.

Davis cup: Rafael Nadal đưa Tây Ban Nha vào chung kết ảnh 2
 Tsonga phạm đến 50 lỗi trong màn so tài với Nadal

Như vậy, cuộc đọ sức cuối cùng giữa Verdasco và Gasquet chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục bởi Tây Ban Nha đã chắc suất lọt vào chung kết (diễn ra vào tháng 12 tới) và sẽ gặp Serbia hoặc Argentina. 

Phát biểu với giới truyền thông, Nadal cho biết anh muốn gặp Argentina bởi nếu như vậy Tây Ban Nha sẽ được chọn là nước chủ nhà và có quyền lựa chọn địa điểm lẫn mặt sân thi đấu.

Nhà vô địch Wimbledon 2011 nói: “Thật tuyệt khi được chơi trước các khán giả nhà. Thêm nữa, tôi có nhiều bạn bè ở tuyển Argentina hơn là Serbia”.