ANTD.VN - Ngày 15-2, Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí - CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt hội viên trong chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; đồng thời tổng kết hoạt động năm 2022 triển khai chương trình năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.
ANTD.VN - Hình ảnh những chiến sỹ công an phối hợp cùng đoàn viên thanh niên, hội viên Cựu chiến binh, dân quân tự vệ… xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, đã làm đẹp thêm sắc Xuân buổi sáng 18-3.
ANTD.VN - Ngày 16-2 (tức mồng 5 Tết) Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân lẩn chiếm vỉa hè để trông giữ xe máy trái phép, tổng số tiền 12,5 triệu đồng.
ANTD.VN -Bên cạnh những hoạt động đang diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Hội chọi dê do đồng bào Mông, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tổ chức đã thu hút đông đảo du khách thập phương tới xem.
ANTD.VN - Khai bút đầu xuân đã có từ rất lâu đời trong văn
hóa của người Việt. Theo quan niệm của người xưa, tục khai bút đầu xuân mang ý
nghĩa linh thiêng và thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Năm nào cũng vậy,
cứ đến dịp đầu xuân mới, người dân Hà Nội lại nô nức đến Văn Miếu Quốc Tử Giám
để xin chữ với mong muốn, năm mới sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất.
ANTD.vn - Hôm nọ, tôi được xem trên tivi một đoạn phim về lễ hội chùa Hương cách đây hơn 40 năm. Ước gì... bao giờ cho đến ngày xưa, thong thả, nhàn hạ trên suối Yến đi trẩy hội chứ không phải chen chúc, xô đẩy như bây giờ.
ANTD.VN - Trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 Tết Đinh Dậu, hàng trăm ngư dân ở làng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vô cùng phấn khởi khi liên tục trúng đậm tôm nhí (tôm hùm con)...
ANTD.VN - Với mong muốn mang lại cho người nghèo một cái Tết tươm tất, ấm áp, một hội chợ từ thiện bán hàng Tết
với giá 0 đồng vừa diễn ra tại công viên Thống nhất, quận
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
ANTĐ - Mùa này, hàng cây trên phố Kim Mã trở mình thay lá, đẹp nhất trong năm. Tiết trời lại thuận nên các 'hot girl' Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội, ùn ùn đổ về đây để mong có
được bức ảnh như ý.
ANTĐ - Được
biết đến là lễ hội lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ và kéo dài nhất trong năm, lễ
hội chùa Hương năm 2016 với chủ đề “Kỷ cương – Văn minh du lịch” đã chính thức
khai hội. Mặc dù, lượng du khách về trẩy hội những ngày đầu xuân tăng đột biến,
nhưng về cơ bản, công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội năm nay được ban tổ chức làm tốt, ngăn chặn hiện tượng chèo kéo khách, khắc phục những tồn tại,
hạn chế của những mùa lễ hội trước, đáp ứng nhu cầu tham quan, trẩy hội của du
khách thập phương.
ANTĐ - Hà
Nội là một trong những địa phương có các điểm đình, chùa, miếu mạo và các lễ hội
đầu xuân thu hút số lượng lớn người dân và du khách thập phương tham dự. Chính
vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm và trước thời điểm khai hội, CATP Hà Nội đã quán
triệt tới từng CBCS, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an
ninh, an toàn, giúp đỡ người dân yên tâm trẩy hội, du xuân.
ANTĐ - Với mong muốn đầu năm “mua may, bán rủi”, rạng sáng 26-2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng vạn người đã đổ về chợ Viềng, Vụ Bản- Nam Định. Bên ngoài chợ giao thông tắc nghẽn trong nhiều giờ, bên trong chợ là cảnh tượng xô đẩy, giẫm đạp lên nhau. Hình ảnh của lễ hội bỗng trở nên xấu xí trong mắt du khách.
ANTĐ - Chợ Viềng là nơi giao lưu văn hóa cộng đồng
và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của du khách thập phương về đây “mua
may bán rủi”. Hội chợ Viềng diễn ra vào mùng 8 tháng giêng âm lịch hàng năm, tại
xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định.
ANTĐ - Mở màn cho những hoạt động đầu xuân Ất Mùi 2015, nhiều lễ hội đã diễn ra tưng bừng trên địa bàn Hà Nội vào sáng 24-2 (mùng 6 tháng giêng âm lịch).
ANTĐ - Không giống như những nơi khác ở vùng cao phía Bắc, những lễ hội của đồng bào vùng cao Hà Giang luôn mang những nét riêng hấp dẫn. Một trong những nét đặc sắc ấy chính là phần “Hội chọi dê”, nơi con dê không đơn thuần là loài gia súc mà còn là vật nuôi mang lại ấm no cho đồng bào ở nơi “đá nhiều, ruộng ít”.
ANTĐ - Cứ mỗi độ tết đến xuân
về, người dân khắp nơi lại tìm về làng Gia Quất xưa, nay là phố Gia Quất, thuộc
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, để tìm lại nét văn hóa cổ xưa gắn liền
với tập tục lấy nước giếng luộc bánh chưng.
ANTĐ - Khắp ngả đường, con ngõ là bập bùng hàng trăm ngọn lửa rực cháy trên tay người cầm. Họ gắng sức chạy cho thật nhanh vể nhà, lấy may mắn đầu Xuân.