Trường ngoài công lập: Năm 2013 sẽ còn đìu hiu

Trường ngoài công lập: Năm 2013 sẽ còn đìu hiu

ANTĐ - Hà Nội đang rà soát điều kiện tuyển sinh năm 2013 đối với các trường THPT ngoài công lập. Với 102 trường THPT ngoài công lập trên toàn thành phố, sự khan hiếm “đầu vào”  khiến các trường lo ngại trước khả năng khó tồn tại khi số tiền đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.

Sinh viên “khốn đốn” vì chuyện "liên" không còn... "thông"!

Sinh viên “khốn đốn” vì chuyện "liên" không còn... "thông"!

ANTĐ - Đã qua hơn nửa tháng kể từ ngày Bộ GD&ĐT công bố quyết định thắt chặt quy trình đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH, thế nhưng, dư luận, đặc biệt là những HS-SV đã và đang theo học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng (TC, CĐ) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng!

Lo chất lượng bác sĩ tương lai

Lo chất lượng bác sĩ tương lai

ANTĐ - “Sinh viên trường CĐ, Trung cấp y vào thực tập ở bệnh viện rất nhiều nhưng điều tôi băn khoăn là học đến năm thứ 3 rồi nhưng đo thân nhiệt cho bệnh nhân cũng chưa đúng cách. Đo huyết áp thì 5, 7 lần không được. Tiêm thì chắc chắn là không dám để cho các cô cậu sinh viên thực hành trên bệnh nhân” - một bác sĩ Khoa Nhi bệnh viện Xanh Pôn nhận xét.
Mới sáng mắt ra

Mới sáng mắt ra

ANTĐ - Theo bác, có nên tôn vinh người nông dân bằng một danh hiệu nào đó không?
Tuyên dương hơn 100 Thủ khoa xuất sắc

Tuyên dương hơn 100 Thủ khoa xuất sắc

ANTĐ - Thành đoàn Hà Nội cho biết, vào tối 26-8 tại Quảng trường Ba Đình, 107 Thủ thoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, Học viện (HV) trên địa bàn TP sẽ được vinh danh, nhận bằng khen của UBND TP. 
Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

ANTĐ - Mặc dù mới bước vào giai đoạn đầu chấm thi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 nhưng không ít trường thuộc tốp đầu cho biết khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng. Bên cạnh đó là mối lo về tình trạng đăng ký ảo khi các trường được quyền hạ điểm chuẩn.

Học thêm, dạy thêm: Nhu cầu hay phong trào?

Học thêm, dạy thêm: Nhu cầu hay phong trào?

ANTĐ - Theo báo cáo mới được công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các bậc cha mẹ ở châu Á, trong đó có Việt Nam đã chi hàng tỷ USD mỗi năm để cho con em mình học thêm và xu hướng này ngày một phổ biến, bất chấp những nghi ngờ về chất lượng dạy và học. 

Quả cũng chẳng ra quả

Quả cũng chẳng ra quả

ANTĐ - Hôm qua tôi vừa phải đưa con bé cháu nội đến lò luyện Toán, tiếng Anh cấp tốc.
Khi trường ĐH chỉ thích đầu vào

Khi trường ĐH chỉ thích đầu vào

ANTĐ - Sáng nay, 25-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật giáo dục đại học, theo đó nhiều nội dung quan trọng cần phải hoàn thiện thêm.
Nhiều nghề sắp biến mất

Nhiều nghề sắp biến mất

ANTĐ - Gần 30 năm trong nghề, người lính già giọng buồn rầu khi kể câu chuyện hơn 10 năm nay, ngành pháp y CATP Hà Nội không tuyển được bác sỹ nào. Người tuyển được cuối cùng (vào năm 2001) đã tự xin ra khỏi ngành để tìm kiếm công việc nhẹ nhàng hơn ở bệnh viện Xanh Pôn. Đáng lo hơn khi các tỉnh, thành phố khác cũng đang rơi vào tình cảnh như Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói lên một thực tế: “Đào tạo pháp y gần như tuyệt chủng!”. 
Trường ngoài công lập: Đứng trước nguy cơ tan rã

Trường ngoài công lập: Đứng trước nguy cơ tan rã

ANTĐ - Đảm nhận tới 1/3 số lượng trẻ mầm non, 1/10 học sinh THPT, 1/7 sinh viên ĐH, hệ thống các trường ngoài công lập đã huy động lượng vốn tương đương 10.000 tỷ đồng trong một năm học nhưng nhiều trường đang đứng trước nguy cơ tan rã vì thiếu người học.
Một học sinh rơi thác tử vong

Một học sinh rơi thác tử vong

ANTĐ - Trong lúc cùng một số người bạn đi lấy củi, em Lương Văn Lê (SN 1995, học sinh lớp 11C3, Trường THPT DTNT Quỳ Châu, Nghệ An) không may sẩy chân rơi xuống thác dẫn đến chết đuối.
Giữ chân, lôi kéo người tài về Tổ quốc

Giữ chân, lôi kéo người tài về Tổ quốc

ANTĐ - Với 4,4 tỷ đồng kinh phí cấp cho những hoạt động đầu tiên của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hy vọng khởi sắc cho Toán học nói riêng, các ngành khoa học cơ bản nói chung được nhóm lên trong giới nghiên cứu khoa học theo như trao đổi của GS. Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học và thành viên Hội đồng Khoa học của Viện với báo chí chiều 19-8.

Không thể “chiều theo” các trường

Không thể “chiều theo” các trường

ANTĐ - Không đơn giản tuyển sinh được nhiều hay ít, sáng 5-8, lãnh đạo nhiều đại học ngoài công lập đã nhất trí nếu tiếp tục đặt mức điểm sàn như mọi năm thì Bộ GD-ĐT dù là vô tình cũng đang đẩy những trường này vào chỗ tự kết thúc.
Tổ chức thi để  nắm chắc nguồn tuyển

Tổ chức thi để nắm chắc nguồn tuyển

ANTĐ - Ngày 15-7, hơn 360.000 thí sinh đã bước vào đợt thi cuối kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2011. Khác với năm trước, nhiều trường CĐ đã quay trở lại thi tuyển thay vì xét tuyển để chủ động được nguồn tuyển.