Đầu tư vào Lý Sơn được hưởng ưu đãi đặc thù

ANTĐ - Sáng 1-10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo quốc gia về định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn với vị trí chiến lược là đảo tiền tiêu trên Biển Đông. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự.

Tàu cá Lý Sơn luôn có mặt trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đặc biệt là gắn với lịch sử bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam”. Về an ninh quốc phòng, Lý Sơn giữ vị trí tiền tiêu, xung yếu của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, an ninh biển đảo, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền. Về phát triển kinh tế, Lý Sơn có tiềm năng về phát triển kinh tế biển như khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, phát triển dịch vụ du lịch, phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

 Tuy có vị trí chiến lược và tiềm năng như vậy, nhưng Lý Sơn vẫn là huyện đảo còn nhiều khó khăn với 25% hộ nghèo; kết cấu hạ tầng lạc hậu, chịu nhiều tác động của thiên tai, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, tỉnh Quảng Ngãi thảo luận chính sách, cơ chế đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn. Ngoài ra, Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư vào Lý Sơn theo nhiều hình thức khác nhau. Nhà đầu tư vào Lý Sơn sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất theo các chính sách của Chính phủ.

Tại hội nghị các tổ chức và cá nhân đã trao tặng hơn 22 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn và ngư dân.