Hoan nghênh Pháp tham gia đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam

Hoan nghênh Pháp tham gia đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam

ANTĐ - Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hôm qua 3-8 đã có buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận phát triển đường cao tốc của Tập đoàn Vinci (Pháp) - một tập đoàn hàng đầu thế giới về xây dựng và nhượng quyền cơ sở hạ tầng, đang dành sự quan tâm và mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, khai thác đường cao tốc tại Việt Nam. Vinci với 185.000 nhân viên hoạt động tại 100 quốc gia, hiện quản lý hàng nghìn km đường cao tốc, 36 sân bay tại Pháp và nhiều quốc gia khác.  
Xe dừng đón khách trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ

Xe dừng đón khách trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ

ANTĐ -  Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chấp thuận, cho phép các đơn vị vận hành khai thác từ chối phục vụ các phương tiện dừng, đỗ đón trả khách trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Ôtô sẽ được chạy 120km/h

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Ôtô sẽ được chạy 120km/h

ANTĐ - Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, các đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng của việc bù vênh, thảm bê tông nhựa tạo nhám trên toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, chậm nhất đến 31-12 sẽ hoàn thành.
Thông xe vành đai 2  trước Tết Nguyên đán

Thông xe vành đai 2 trước Tết Nguyên đán

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng vừa giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLDA đầu tư phát triển giao thông đô thị, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vành đai 2 (Nhật Tân - Cầu Giấy); cố gắng thông xe tuyến chính trước Tết Nguyên đán 2016. 
Xe quá tải ùn ùn chở hàng đông lạnh đi Lào Cai

Xe quá tải ùn ùn chở hàng đông lạnh đi Lào Cai

ANTĐ - Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho hay, đang có tình trạng xe chở hàng quá tải nhận hàng từ Hải Phòng đi các địa phương phía Bắc, trong đó phần lớn là xe đông lạnh đi Lào Cai, mỗi ngày, trung bình có hàng trăm xe. 
Ảnh minh họa

30.000 tỷ đồng xây cao tốc TP. HCM - Mộc Bài

ANTĐ - Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa đề xuất Bộ GTVT đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) theo hình thức BOT.
Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. 
Khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn được ưu ái

Khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn được ưu ái

ANTĐ - Viện Phát triển Hải ngoại Anh (ODI) vừa công bố báo cáo cho biết, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trợ cấp tới 88 tỷ USD mỗi năm cho ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu hóa thạch, khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn. 

Thu ngân sách đã đạt gần 92% dự toán

Thu ngân sách đã đạt gần 92% dự toán

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013. 

Để kinh tế thực sự khởi sắc

Để kinh tế thực sự khởi sắc

ANTĐ - Đến thời điểm này, các động lực phát triển đã tới hạn, chúng ta cần tìm ra những động lực mới, cần cơ chế, chính sách mới để phát triển. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong buổi thảo luận tổ của các đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Nhiều đại biểu có chung nhận định mặc dù kinh tế đã có bước hồi phục tích cực nhưng chưa thật sự vững chắc. 

“Nước rút” thu ngân sách

“Nước rút” thu ngân sách

ANTĐ - Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với một loạt khó khăn, đáng lo ngại hơn cả là tình hình “sức khỏe” doanh nghiệp. Các doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc ngừng hoạt động trong 9 tháng năm nay là 48.330 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải chỉ rõ những yếu kém của nền kinh tế khi đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, kế hoạch năm 2015.