Đầu tư gần 1 tỷ đồng mua 2 con hổ về nấu cao

ANTD.VN - Bước đầu, Trường khai nhận “đầu tư” gần 1 tỷ đồng để mua 2 cá thể hổ đông lạnh, mục đích về nấu cao bán cho khách.

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 23h15 ngày 26-11, tổ công tác CAH Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thượng Hiền (65 tuổi, trú tại thôn An Ninh, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) có 2 cá thể hổ tổng trọng lượng gần 500 kg, “nhồi” trong tủ đông lạnh.

Hai cá thể hổ đông lạnh trọng lượng gần 500 kg

Qua đấu tranh, ông Hiền khai nhận được Phan Minh Trường (53 tuổi, trú tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) thuê trông giữ 2 cá thể hổ trên.

Cơ quan Công an đã lập tức triệu tập Phan Minh Tường, làm rõ người này mua 2 cá thể hổ ở Nghệ An với giá 850 triệu đồng, mục đích về nấu cao.

CAH Gia Viễn  đang củng cố hồ sơ xử lý Phan Minh Trường về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm; tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.