Đầu tư 16.000 tỷ đồng cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân

ANTĐ - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bàn việc đầu tư 16.000 tỷ đồng cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân.
Bản tin phát thanh ngày 2-6-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Sáng nay, ngày 2-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; phương án cân đối ngân sách năm 2013 và triển khai kế hoạch những tháng đầu năm 2014. 
Trước tình hình căng thẳng tại biển Đông hiện nay, nhiều đại biểu bày tỏ, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm phát triển nội lực, xây dựng nền kinh tế tự chủ, nền quốc phòng vững mạnh, đồng thời, phải nhanh chóng hạn chế bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Đầu tư 16.000 tỷ đồng cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân ảnh 1
Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam kiên quyết đấu tranh,
yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam



Tiếp nhận ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Chúng ta đang có chủ trương dành 16.000 tỷ đồng từ phương án cân đối ngân sách năm 2013 để đầu tư cho lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Đây là vấn đề rất lớn. Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua tại kỳ họp này...”

Tại hiện trường, ngày 1-6, theo quan sát theo dõi của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cho thấy, giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) có dấu hiệu không ổn định vị trí. Tuy nhiên, những dấu hiệu mới bất thường này đang được lực lượng Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục theo dõi, quan sát để kiên quyết đấu tranh, vận động phía Trung Quốc rút khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Cho đến 16 giờ cùng ngày, theo ghi nhận từ thực địa, giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) đã dịch chuyển so với vị trí cũ khoảng 140m về phía Tây Bắc. Như vậy, đây là lần thứ hai Trung Quốc tiến hành dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981).

Ngoài việc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981), Trung Quốc còn điều máy bay trinh sát điện tử mang số hiệu 81223 đến khu vực này.

Đầu tư 16.000 tỷ đồng cho Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân ảnh 2
Tại khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép,
Trung Quốc vẫn cố tình tấn đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam



Cũng trong ngày 1-6, phía Trung Quốc vẫn dùng khoảng 40 hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải, tàu kéo, khoảng 50 tàu cá và đặc biệt vẫn duy trì 4 tàu quân sự và 1 máy bay chiến đấu. Các tàu Trung Quốc vẫn tổ chức vây ép, phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam khi đang thực hiện nhiệm vụ chấp hành pháp luật trên biển. Đặc biệt, tàu cảnh sát biển 2016 đã bị tàu Trung Quốc cố tình đâm vào mạn phải tàu, làm thủng 4 lỗ.

Mặc dù trước sự vây ép liên tục của các tàu Trung Quốc nhưng các cán bộ kiểm ngư và chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn hết sức bình tĩnh, cơ động vòng tránh, kiên trì thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên biển, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Cũng trong ngày hôm nay, 2-6, hơn 900.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT kéo dài 2 ngày rưỡi. Trong ngày đầu tiên, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, môn thi có nhiều thay đổi nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Buổi chiều cùng ngày sẽ thi hai môn thi Vật lý và Lịch sử.