Đấu tranh triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức

ANTĐ - Sáng 19-7, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 03 của Bộ Công an về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Học viện CAND, công an 18 địa phương trọng điểm và lân cận Thủ đô Hà Nội…

Trong 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố được kiềm chề và kéo giảm.

Số vụ trọng án giảm 52,3% so với 3 năm liền kề trước đó. Số lượng băng nhóm tội phạm có tổ chức giảm hẳn, không còn tình trạng hoạt động manh động, trắng trợn, công khai lộng hành, số băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen giảm từ 4 băng nhóm xuống còn 2 băng nhóm; băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm giảm từ 15 băng nhóm xuống còn 3 băng nhóm.

Đã triệt xóa được một số ổ nhóm tội phạm có tổ chức do các đối tượng lưu manh cộm cán cầm đầu. Đáng chú ý đã triệt phá được một số băng nhóm tội phạm có sự cầm đầu, tham gia của các đối tượng tỉnh ngoài, người nước ngoài…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đạt được kết quả này, theo Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP.Hà Nội là do từ khi triển khai kế hoạch 03 của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch 25 về đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức. Theo đó, các phòng nghiệp vụ, Công an các quận huyện thị xã đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

TTATXH được đảm bảo, kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và TNXH bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại trên địa bàn.

Công an các cấp đã nhận thức rõ tầm quan trọng, vị trí của  công tác phòng chống tội phạm có tổ chức, bám sát mục tiêu, yêu cầu, biện pháp trong kế hoạch 03 của Bộ Công an, Kế hoạch 25 của CATP nên luôn chủ động, kịp thời đưa ra những đối sách sát hợp với tình hình thực tế.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Phòng CSHS CATP Hà Nội và cá nhân Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS CATP Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Công tác kiểm tra hướng dẫn việc rà soát các băng nhóm tội phạm có tổ chức của các đơn vị được chú trọng và duy trì. Quán triệt phương châm “bóp từ trong trứng”, CATP đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang có biểu hiện hoạt động hiện hành hoặc mới manh nha hình thành để có phương án, biện pháp, giải pháp đấu tranh triệt phá làm tan rã, vô hiệu hóa. Công tác nghiệp vụ cơ bản được coi là giải pháp căn bản trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm có tổ chức.

Cùng với đó, lực lượng CATP đã phát huy hiệu quả biện pháp tuần tra vũ trang, mô hình phối hợp tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm; phối hợp giữa các đơn vị trong CATP và Bộ Công an và với công an các tỉnh thành phố khác, tập trung khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng do các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao bằng khen của UBND TP cho 5 tập thể, 7 cá nhân thuộc CATP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Tại hội nghị, đại diện lực lượng CSHS CATP Hà Nội, CATP.HCM, Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã có tham luận làm sáng rõ thêm tình hình tội phạm có tổ chức hiện nay, biện pháp và kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm này; CAH Đông Anh Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với băng nhóm tội phạm Nguyễn Hữu Tám (Tám cẩu).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương đã biểu dương những kết quả đã đạt được của lực lượng CATP Hà Nội góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, quan trọng hơn là khẳng định niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng công an. CATP Hà Nội đã chuẩn bị công phu, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm, có đúc kết, tổng kết, không chỉ rút kinh nghiệm với CATP Hà Nội mà còn là kinh nghiệm chung của Công an cả nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức.

Đồng thời nêu rõ, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm có tổ chức như hiện nay, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hại cho xã hội, lực lượng Công an cần tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, dự báo sát tình hình để có biện pháp cụ thể. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là hết sức nặng nề, do đó cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đối với Thành ủy, UBND, về chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; lắng nghe ý kiến của người dân không để tội phạm lộng hành, thực hiện tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ trong đó chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu ý kiến lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị

Đối với tội phạm có tổ chức phải lưu ý tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm chuyên nghiệp, nắm rõ thông tin về tội phạm. Nâng cao lý luận nghiệp vụ về công tác phòng chống tội phạm có tổ chức. Ngoài các biện pháp tuần tra kiểm soát cần chú ý công tác quản lý hành chính như kiểm tra nhân hộ khẩu, vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong hệ thống chính trị.

“Điều quan trọng hiện nay là phải có sự phân công phân cấp giữa các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện và cấp cơ sở trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì tới đây, theo quy định mới vai trò của Cơ quan CSĐT công an các quận huyện sẽ được nâng cao” - Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định.

Cần có sự đánh giá lại tội phạm đơn giản vì loại tội phạm này đang có sự chuyển biến nhanh trở thành tội phạm có tổ chức. Đối với các cục nghiệp vụ Bộ Công an cần tiếp tục hoàn thiện các lý luận về đấu tranh với tội phạm có tổ chức.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định đây là chủ trương định hướng lớn của Bộ Công an, hứa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, bổ sung hoàn thiện các phương án, kiên quyết đấu tranh với tội phạm có tổ chức tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần phát triển kinh tế của Thủ đô.

Đồng chí Giám đốc Công an TP.Hà Nội cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an, UBND TP, các cục nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ Công an Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, tình hình tội phạm có tổ chức sẽ ngày càng diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Công an Thủ đô phải nỗ lực không ngừng. Do đó Công an TP.Hà Nội sẽ tập trung chăm lo xây dựng lực lượng điều tra viên, trinh sát viên, bố trí đào tạo, đào tạo lại đủ năng lực đấu tranh với tội phạm theo quy định. Học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, qua đó nghiên cứu triển khai chuyên án, nghiệp vụ cụ thể đấu tranh với tội phạm có tổ chức đặt mục đích cao nhất là vì bình yên của thành phố. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP. Hà Nội báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch số 03 của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức trên địa bàn Hà Nội