Đấu tranh nhưng vẫn phải “làm ăn”

ANTĐ - Biển Đông cuộn trào sóng dữ, sóng “ác” dường như khiến cho “guồng máy” cả nước từ chính trị, kinh tế, an ninh… vận hành gấp gáp, khẩn trương và trơn tru hơn. Vận mệnh đất nước đang đứng trước khó khăn, thách thức cam go. Tại phiên họp Chính phủ tháng 5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, nhưng không để ảnh hưởng đến các mục tiêu kinh tế - xã hội và các lợi ích thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Khẳng định ý chí quyết tâm, kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình bảo vệ chủ quyền, Thủ tướng quả quyết rằng, dù Việt Nam chỉ có chừng 30 tàu nhỏ, nhưng kiên cường, quyết tâm bám trụ. Không có tàu nào của Việt Nam không bị tàu Trung Quốc đâm va. Có tàu đã phải đưa đi sửa chữa trên hai lần. Thủ tướng nói: “Tôi có thể yếu hơn anh, nhưng tôi kiên quyết có mặt, bám trụ thực địa để đẩy, đuổi”. Việt Nam đã thông báo trung thực đến thế giới hành vi sai trái của Trung Quốc và thiện chí của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, bạn bè quốc tế thừa nhận ý chí bảo vệ chủ quyền của nước ta là kiên định, không lùi bước. Chưa có nhà lãnh đạo nào trên thế giới tuyên bố việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương là nằm trong biển của Trung Quốc.

Nhấn mạnh chính sách công khai dư luận, nhưng không kích động hận thù dân tộc, Thủ tướng tuyên bố, Việt Nam vẫn tiếp tục coi trọng quan hệ với Trung Quốc trên các lĩnh vực. Một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, một mặt phải ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế. Thủ tướng chỉ đạo phải giữ vững quan hệ hữu nghị bình thường với Trung Quốc. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội để phát triển. Cần phấn đấu thực hiện chỉ tiêu đề ra, đạt tăng trưởng GDP 5,8%. Có hai bằng chứng cho thấy, đấu tranh quyết liệt từng ngày, từng giờ trên Biển Đông và trên đất liền, trên mặt trận ngoại giao, mọi hoạt động đang diễn ra khẩn trương, sôi động, hòa nhịp. Nhà máy thép tại tỉnh Lào Cai do Trung Quốc góp vốn 49% với công suất 500.000 tấn/năm vừa khánh thành và đi vào hoạt động. Bộ trưởng Bộ Công Thương thông báo, nhiều dự án điện, hóa chất có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc vẫn diễn ra đúng tiến độ.

Chưa thể tiên liệu tình hình Biển Đông sẽ còn “nóng” đến độ nào. Tuy vậy, dù bất kể tình thế đến đâu cũng không thể sao nhãng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Đấu tranh chủ quyền cứ đấu tranh, song “làm ăn” vẫn phải giữ”.