Đấu tranh mạnh các loại tội phạm

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANTT, đồng thời đánh giá những nhiệm vụ đã làm được, chỉ ra những việc cần làm trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cụm thi đua số 6 - CATP Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bình, Phó trưởng CAQ Long Biên, đại diện đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 6 đã nêu rõ kết quả công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn 12 quận.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tại 12 quận đã xảy ra 1.328 vụ phạm pháp hình sự, giảm 48 vụ trong cùng kỳ năm 2016, trong đó đã điều tra, khám phá 1.147 vụ, đạt tỷ lệ điều tra khám phá án 83%. Trong đó đã xảy ra 16 vụ trọng án, giảm 9 vụ so cùng kỳ năm 2016, điều tra khám phá 16 vụ, đạt 100%. Đặc biệt,  trong cụm thi đua có đơn vị không xảy ra trọng án gồm Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Hà Đông.

Với quyết tâm giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, các đơn vị đã điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy lớn, xuyên quốc gia, cùng với đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị… đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đại diện đơn vị Cụm trưởng báo cáo tham luận nhiệm vụ công tác

Điển hình CAQ Bắc Từ Liêm, đã triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng internet với sống tiền lớn tới hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ 10 đối tượng; CAQ Ba Đình đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ trọng án bắt giữ đối tượng giết người tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Công an quận Long Biên đã nhanh chóng điều tra, khám phá bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại phường Bồ Đề, tang vật thu giữ 1 xe máy SH, 1 túi xách trong có nhiều giấy tờ quan trọng; Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán thuốc giả cho bênh nhân tại một số bệnh viện, Công an quận Tây Hồ điều tra làm rõ đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em tại Xuân La…

Cùng với kết quả công tác điều tra, khám phá các vụ án, các đơn vị đã phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua nhiều mô hình, phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, gương tốt, cách làm hay… đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư quận ủy Quận Long Biên đã biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 - CATP, đồng thời khẳng định phong trào thi đua thời gian qua đã tạo động lực, mang lại hiệu quả thiết thực, mô hình, cách làm hay được nhân rộng, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như xây dựng hình đẹp của lực lượng CAND trong lòng người dân.

Trong thời gian tới để phong trào thi đua ngày càng thiết thực, có chiều sâu, các đơn vị trong cụm thi đua cần nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biểu dương các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt để tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua, lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong những tháng cuối năm.