Lực lượng CAND:

Đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

ANTĐ - Sáng 26-12, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên trung ương Đảng Phó Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Cùng dự buổi họp báo có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hữu Ước – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL – Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số Tổng cục Bộ Công an, Cục Báo chí - Bộ Thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trong và ngoài lực lượng CAND.

Nhiều gương
mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo sự phân công, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng thông báo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Đồng thời đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan báo chí năm 2014 và phương hướng công tác phối hợp tuyên truyền báo chí năm 2015. 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chủ trì buổi họp báo

Năm 2014, lực lượng CAND đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp cụ thể chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH.

Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm có chuyển biến rõ nét, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013.

Các lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 45.490 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 86.886 đối tượng, đạt tỉ lệ 75,83%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 93,3%; triệt phá 2.725 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 7.759 đối tượng truy nã, trong đó có 2.111 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ

Công tác quản lý nhà nước về ANTT có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt nhiều kết quả tích cực. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

“Năm 2014, có 11 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 30 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ tiếp tục được khẳng định, tạo sự thân thiện, gần gũi và sự tin yêu của nhân dân”, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.

Nghiêm khắc đối với mọi vi phạm

Tại buổi họp báo, trực tiếp Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Trung tướng Trần Trọng Lượng – Tổng cục Phó Tổng cục CS phòng, chống tội phạm đã trao đổi, giải đáp những câu hỏi, vấn đề mà đại diện các cơ quan báo chí nêu.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề cơ quan báo chí nêu

Đề cập đến những giải pháp cụ thể phòng ngừa, hạn chế oan sai; Trung tướng Trần Trọng Lượng khẳng định, lãnh đạo Bộ và Tổng cục CS phòng, chống tội phạm luôn nghiêm khắc trước mọi vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường hướng dẫn chỉ đạo điều tra; kiện toàn củng cố CQĐT và tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý oai sai.

Bổ sung cho phát biểu của Trung tướng Trần Trọng Lượng, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ, những vụ oan sai đều được Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý rất nghiêm túc, cả cán bộ lẫn thủ trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm. Năm 2015, Bộ Công an sẽ tiến hành đợt thanh tra, kiểm tra ở các địa phương và địa bàn trọng điểm. Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ xác định đây là khâu phải quyết liệt, tập trung để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Công an, củng cố niềm tin của người dân.

Đồng tình với tinh thần và chỉ đạo của Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thái Thiên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý báo chí Bộ Thông tin truyền thông bày tỏ: “Đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và xã hội, công việc – nhiệm vụ của lực lượng Công an ngày càng vất vả. Chính vì vậy, trước khi đăng tải, phóng viên nên trao đổi với cơ quan có trách nhiệm để thông tin được trung thực, khách quan”. Đồng chí Nguyễn Thái Thiên cũng đề nghị các đơn vị Công an tiếp tục chủ động thông tin cho báo chí, định kỳ và những vụ việc đột xuất; để báo chí có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ nhất.

Trân trọng sự phối hợp trách nhiệm, quý báu của cơ quan báo chí

Chân thành cảm ơn đại diện các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí đã dự buổi họp báo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, năm 2014 có nhiều tác động thách thức đến công tác đảm bảo ANQG, TTATXH, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND đã đạt được các yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Báo chí thông tin kịp thời về chiến công của Công an Hà Nội, giải cứu bé gái 4 tuổi bị bắt cóc, hôm trung tuần tháng 12-2014

Giữ ổn định ANCT, không xảy ra đột biến, bất ngờ, đảm bảo TTATXH tốt hơn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, bằng những biện pháp quyết liệt. Tỷ lệ khám phá tội phạm cao nhất trong những năm gần đây. Một số vụ án lớn được đưa ra xét xử đã thể hiện sự cố gắng, trách nhiệm của lực lượng Công an; TTATGT đạt 3 tiêu chí giảm số người chết, bị thương và TNGT…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thông tin về công tác XDLL, đó là Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ sửa đổi bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả chuyên sâu và khả năng lãnh đạo điều hành tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương cũng tốt hơn; số đơn vị, cá nhân được khen thưởng nhiều hơn.

Năm 2015, lực lượng CAND xác định mục tiêu trong bất cứ tình huống nào cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp và các sự kiện, kỷ niệm lớn của đất nước; giữ ổn định chính trị; tiếp tục kiềm chế tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Siết chặt hơn nữa các biện pháp quản lý Nhà nước về TTATXH (quản lý cư trú, TTATGT, vũ khí vật liệu nổ…).

“Khẩu hiểu hành động của toàn lực lượng trong năm 2015, là: Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả. Mỗi CBCS, từng đơn vị sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu ấy”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các cơ quan báo chí trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an trong bảo vệ đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. “Bộ Công an sẽ chủ động trao đổi, cung cấp với các cơ quan báo chí những hoạt động cụ thể, và những vấn đề dư luận quan tâm”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nói.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 sẽ được tổ chức vào ngày 30 và 31-12 tại Hà Nội. Đây là hội nghị quan trọng, vừa tổng kết các mặt công tác năm 2014 và xác định công tác trọng tâm năm 2015, đồng thời đánh giá việc thực hiện đổi mới các mặt công tác Công an trong 30 năm qua. Đảng ủy Công an trung ương sẽ ra nghị quyết đổi mới các mặt công tác Công an; và sẽ có nghị quyết đảm bảo ANTT năm 2015 và gửi đến các tỉnh, thành phố, để phối hợp chỉ đạo thực hiện.