Đấu súng gần Trung tâm nghiên cứu không gian Ấn Độ

(ANTĐ) - Một cuộc đấu súng đã xảy ra gần Trung tâm nghiên cứu không gian của Ấn Độ (ISRO) ở thành phố Bangalore, miền Nam nước này, vào sáng sớm hôm qua 16-3.

Đấu súng gần Trung tâm nghiên cứu không gian Ấn Độ

(ANTĐ) - Một cuộc đấu súng đã xảy ra gần Trung tâm nghiên cứu không gian của Ấn Độ (ISRO) ở thành phố Bangalore, miền Nam nước này, vào sáng sớm hôm qua 16-3.

Một quan chức cảnh sát cấp cao Ấn Độ cho biết: “Khoảng 3h30 ngày 16-3, 2 người đàn ông không rõ danh tính đi vòng quanh trung tâm với bộ dạng khả nghi. Khi nhân viên an ninh yêu cầu dừng lại, 2 đối tượng đã nổ súng, buộc lực lượng an ninh nổ súng đáp trả, sau đó bỏ chạy. Không ai bị thương. Hiện cảnh sát đang truy bắt các tay súng”. Mặc dù vụ việc đang được điều tra, ISRO đã loại trừ đây là một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm.

Trung tâm nghiên cứu không gian của Ấn Độ hiện đang tham gia nghiên cứu tàu vũ trụ không người lái lên Mặt trăng đầu tiên của nước này sau khi bị mất liên lạc với tàu Chandrayaan-1 vào năm 2008.

Vụ đấu súng hôm 16-3 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Ấn Độ đưa ra báo động khủng bố đối với Bangalore và hai thành phố khác là Kolkata và Mumbai.

Nguyễn Tuyên

(Theo Tân Hoa xã/CNN)