Quảng Bình:

Đầu mùa nắng, "bà hỏa" ghé chợ huyện

ANTD.VN - Vào khoảng 9h sáng ngày 10-4, tại chợ Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã xảy ra một vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy chợ Đồng Lê

Theo nhiều nhân chứng cho hay thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ kho chứa xăm lốp xe máy, sơn của gian hàng điện máy Thủy Đình do bà Nguyễn Thị Thủy, ở tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình làm chủ.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an tỉnh Quảng Bình và bà con tiểu thương tiến hành dập lửa, di chuyển các tài sản và khoanh vùng cháy.

Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ kinh doanh liền kề. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 150 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.