Thị trường gas bị thả nổi

Thị trường gas bị thả nổi

ANTĐ - Đó là nhận xét của ông Trần Trọng Hữu- Phó Tổng thư ký Hiệp hội Gas Việt Nam tại buổi tọa đàm “Hướng tới thị trường gas an toàn, ổn định” diễn ra sáng 19-9. Mặc dù là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nhưng việc cấp phép kinh doanh gas hiện nay lại tương đối dễ dàng.
Xăng giảm nhỏ giọt: 300 đồng/lít

Xăng giảm nhỏ giọt: 300 đồng/lít

ANTĐ - Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 300 đồng/lít muộn nhất từ 20h tối nay (22-8).
Bức xúc gian lận bán lẻ xăng dầu

Bức xúc gian lận bán lẻ xăng dầu

ANTĐ - Trên các mạng xã hội, hàng loạt các “hội”, “diễn đàn” mang những cái tên kích động như “hội những người chống gian lận xăng dầu”, “diễn đàn những người ghét gian lận xăng dầu”… Lại còn có “hội những người tẩy chay các cây xăng gian lận’’, “công bố cây xăng gian lận”… Nhiều báo chí đã có những cuộc điều tra chi tiết các cây xăng gian lận. Tuy nhiên, tình trạng gian lận trong bán lẻ xăng dầu không hề giảm đi.
Xăng tăng 460 đồng/lít, đắt kỷ lục

Xăng tăng 460 đồng/lít, đắt kỷ lục

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết đã có quyết định cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 20 giờ tối nay 17-7.
Làng buôn tóc xuyên lục địa

Làng buôn tóc xuyên lục địa

ANTĐ - Khởi nghiệp từ nghề sắt vụn, khi có chút vốn lại thấy nghề “túm đầu thiên hạ” ăn nên làm ra và nhanh nhạy phát hiện nguồn tóc trong nước hiếm dần, những người thu mua tóc ở xã Hồng Đà (Tam Nông – Phú Thọ) đã sang Lào và Campuchia để tìm cơ hội phát tài.

Bộ Tài chính cho doanh nghiệp tăng giá xăng tối đa 426 đồng/lít

Bộ Tài chính cho doanh nghiệp tăng giá xăng tối đa 426 đồng/lít

ANTĐ - Do giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng khiến giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán hiện hành. Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định cho phép tăng giá bán xăng dầu trong nước, mức tăng tối đa đối với giá xăng là 426 đồng/lít...
Ra mắt “kênh” chống hàng giả, hàng nhái

Ra mắt “kênh” chống hàng giả, hàng nhái

ANTĐ - Đó là Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, trực thuộc Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội (HATAP). Lễ ra mắt Trung tâm được tổ chức hôm qua, 29-3.
Công bố giá, xóa “mù mờ”

Công bố giá, xóa “mù mờ”

ANTĐ - Trong khi liên Bộ Tài chính - Công Thương chưa có ý kiến về phương án đối với giá xăng dầu thì hiện tượng các cây xăng găm hàng, bán nhỏ giọt chờ tăng giá lại xuất hiện.
Doanh nghiệp xăng dầu lại muốn tăng giá bán

Doanh nghiệp xăng dầu lại muốn tăng giá bán

ANTĐ - Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, mặc dù được sử dụng Quỹ bình ổn nhưng hiện các doanh nghiệp này vẫn lỗ tới 800 đồng mỗi lít xăng và 400 đồng/lít dầu. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp đầu mối đã có văn bản báo cáo tình hình kinh doanh tới cơ quan quản lý là Bộ Tài chính để có sự điều chỉnh phù hợp.
Vạch ra lỗ hổng

Vạch ra lỗ hổng

ANTĐ - Thời điểm này, hàng loạt các bộ, ngành tiến hành hội nghị tổng kết, nhìn lại những mặt được và chưa được trong năm 2012, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013. Tại hội nghị của ngành Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn phát biểu: “Giá điện, giá xăng dầu phải minh bạch hơn. Nói xăng dầu không lãi nhưng các lĩnh vực khác thuộc xăng dầu lại có lãi. Rồi việc tăng giá điện cũng tăng lãi. Như vậy người dân, doanh nghiệp có quyền hỏi sao lãi mà vẫn tăng giá”.

Đệ nhất chợ cá Hà Thành

Đệ nhất chợ cá Hà Thành

ANTĐ - Chợ cá đầu mối Yên Sở được xem là chợ cá nước ngọt lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên thời gian qua, một số thông tin khẳng định cá Trung Quốc cũng được đưa vào và bán tại đây. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa có động thái gì về vấn đề này khiến cho người dân không khỏi lo lắng về chất lượng cá!?

Lắm mối càng rối thêm

Lắm mối càng rối thêm

ANTĐ - Số liệu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương mới công bố khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên về sự đan xen, chồng chéo trong quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp nhà nước. Hiện có tới 101 đầu mối quản lý trực tiếp 1.039 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các đầu mối bao gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố, 11 tập đoàn kinh tế nhà nước, và 10 tổng công ty 91. Nhà nước vừa đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp, vừa là cơ quan ban hành chính sách. Vai trò “kép” nên khó tránh được sự thiên vị.
Doanh nghiệp kinh doanh gas phải tuân thủ quy định giá

Doanh nghiệp kinh doanh gas phải tuân thủ quy định giá

ANTĐ - Sau khi rà soát hồ sơ đăng ký giá ngày 2-10 của 5 doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đầu mối, Bộ Tài chính có công văn thông báo nhiều đơn vị đã vi phạm quy định về cung cấp thông tin. Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối khi có thay đổi về đăng ký giá phải gửi hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá. 
Phập phù rồi hóa thật

Phập phù rồi hóa thật

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) nghe tin xăng sắp tăng giá, nhưng cứ luống cuống việc nhà…

Giá xăng lại sắp tăng

Giá xăng lại sắp tăng

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp xăng dầu cần tuân thủ cách tính, đảm bảo đủ chu kỳ bình quân 30 ngày khi quyết định điều chỉnh giá. Tuy nhiên, ngay sau khi văn bản này được đưa ra, một số doanh nghiệp xăng dầu đã lên phương án điều chỉnh tăng giá bán lẻ.