Dấu mốc không thể phai mờ

ANTĐ - Các hoạt động kỉ niệm Chiến thắng phát xít Đức đang diễn ra long trọng tại LB Nga và nhiều nước châu Âu khác. 68 năm đã trôi qua nhưng ngày 9-5-1945 vẫn là dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử thế giới.

Dấu mốc không thể phai mờ ảnh 1
Các cựu binh Hồng quân Liên Xô trong một dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 9-5

Ngày 6-5, Thủ tướng Nga D. Medvedev tới thăm các cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại thành phố Krasnogorsk. Với sự quan tâm của Chính phủ Nga và chính quyền địa phương, 2,7 triệu cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc còn sống đã được tăng lương, trợ cấp và chu cấp nhà ở cũng như các dịch vụ giao thông, liên lạc miễn phí. Cũng trong ngày 6-5, tàu chiến Vandemer của Hải quân Pháp đã tới cảng     Vladivostok trong chuyến thăm Nga không chính thức tham gia vào các hoạt động kỉ niệm 68 năm Chiến thắng phát xít Đức, cũng như củng cố quan hệ hợp tác giữa hải quân Pháp và Nga.

 Các hoạt động kỉ niệm khác cũng diễn ra trên khắp thế giới. Tượng đài kỉ niệm 2 anh em Mátvây và Épxây người gốc Do Thái, đều là anh hùng Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc đã được khánh thành tại thành phố Asdot của Israel. Tại Hà Lan, 750 nghìn người, trong đó có Công chúa Beatrice và Thủ tướng M. Rutte đã tham gia thắp lửa tại các tượng đài “Ngọn lửa giải phóng” và các buổi hòa nhạc. Còn tại Áo, lễ kỉ niệm 68 năm ngày giải phóng Trại tập trung Mauthausen đã diễn ra với sự có mặt của Tổng thống Áo H.Fischer, Tổng thống Ba Lan B. Komorowski, Tổng thống Hungary J. Ader, Chủ tịch Hạ viện Nga S. Nasyskin...

Đó là sự tôn vinh với những người làm nên chiến thắng vĩ đại, đặc biệt là nhân dân Liên Xô. Để đi đến chiến thắng, nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã phải chấp nhận những tổn thất, hy sinh to lớn: 27 triệu người chết, 30 triệu người bị thương, hàng nghìn thành phố, thị trấn bị tàn phá, hàng chục nghìn làng xóm bị tiêu huỷ. Chính trên mặt trận Xô - Ðức, Hồng quân Liên Xô đã đập tan và bắt làm tù binh 607 sư đoàn của đối phương, phá hủy 75% số vũ khí thiết bị quân sự của chúng. 

Chính vì thế, kỉ niệm chiến thắng phát xít Đức còn là dịp để thế giới nhìn lại và phản bác những toan tính viết lại lịch sử, hạ thấp hoặc thậm chí phủ nhận vai trò của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt phát xít Đức. Thực tế cho thấy kể từ khi Liên Xô tan vỡ, cứ mỗi dịp 9-5 là các thế lực cực đoan lại tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí xúc phạm hình ảnh người lính Xô Viết. Chúng tìm cách tái hiện những luận điệu như vai trò quyết định trong Đại chiến thế giới thứ hai là việc quân Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở phía Tây với chiến dịch Overlord đổ bộ lên bán đảo Normandy.

Phát biểu tại lễ khai trương tượng đài kỉ niệm 2 anh em Mátvây và Épxây tại Israel hôm 6-5, Chủ tịch Hạ viện Nga S. Nasyskin đã nêu rõ tại Nga, trong mỗi gia đình đều in dấu ấn chiến tranh mất mát ghê gớm, mọi người tôn kính tưởng niệm chiến công người lính Xô Viết, liên minh chống phát xít và tất cả những ai đã chiến đấu chống phát xít, giải phóng châu Âu và toàn bộ thế giới. Ông nhấn mạnh hiện nay tại một số nước Đông Âu, một số thế lực đang mưu toan phục hồi lại chủ nghĩa phát xít. Vì hàng triệu nạn nhân của chiến tranh, cũng như vì tương lai châu Âu, thế giới không được im lặng và không cho phép phục hồi hệ tư tưởng thù địch với con người.

Đó là lời cảnh báo mà thế giới không được quên trong Ngày chiến thắng vĩ đại.