Chiêu bài ghê gớm của Trung Quốc trong “Cuộc chiến sân sau”

Chiêu bài ghê gớm của Trung Quốc trong “Cuộc chiến sân sau”

ANTĐ - Vừa qua, Tờ “Thời báo New York” (The New York Times) của Mỹ đã có bài viết với tiêu đề: “Trung Quốc thay đổi để cải biến hình tượng ở Myanmar”, đề cập đến những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành lại sân sau từ tay Mỹ - Nhật.
Tokyo liên tiếp “ra đòn hiểm” nhằm vào Bắc Kinh

Tokyo liên tiếp “ra đòn hiểm” nhằm vào Bắc Kinh

ANTĐ - Hãng tin Nhật Bản Kyodo News tiết lộ, ngày 16/03 vừa qua Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã tham dự hội nghị phát triển châu Phi (TICAD). Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Philippines đòi Trung Quốc làm rõ hành động “đe dọa trực tiếp”

Philippines đòi Trung Quốc làm rõ hành động “đe dọa trực tiếp”

ANTĐ - Phát biểu trước các phóng viên hôm 3-12, ông Raul Hernandez, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Philippines đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Trung Quốc làm rõ thông tin về kế hoạch chặn bắt tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển nước này tự nhận chủ quyền trên Biển Đông. 
Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

ANTĐ - Ngày 19/11 vừa qua, trang mạng “Geopolitical Monitor” (quan sát địa chính trị) của Canada đã đăng tải một bài viết của bình luận viên quốc tế Chris Mansur với tiêu đề “Oil, Guns, and Military Bases: The US in Africa” (tạm dịch: Dầu, vũ khí và căn cứ quân sự ở châu Phi đều là của Mỹ). 
Iran đe dọa ngừng xuất khẩu dầu mỏ

Iran đe dọa ngừng xuất khẩu dầu mỏ

ANTĐ - Iran mới đây đã lên tiếng đe dọa sẽ ngừng việc xuất khẩu dầu mỏ sau khi tiếp tục hứng chịu thêm nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từ Hoa Kỳ và LHQ, bất chấp trong thời điểm giá dầu mỏ đang có xu hướng tăng lên.
Dư luận chỉ trích, ‘‘người nhà” phản đối hành xử phi lý của Trung Quốc ở biển Đông

Dư luận chỉ trích, ‘‘người nhà” phản đối hành xử phi lý của Trung Quốc ở biển Đông

ANTĐ - Kể từ vài tháng nay, đặc biệt trong thời gian gần đây, biển Đông - nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với 4 nước ASEAN liên tục cuộn sóng dữ dội bởi một số hành động của Trung Quốc. Những động thái gây hấn của Trung Quốc về chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế đã và đang làm cho dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ.
Mỹ triển khai 4 tàu phá mìn tới vùng Vịnh

Mỹ triển khai 4 tàu phá mìn tới vùng Vịnh

ANTĐ - 4 tàu phá mìn của Mỹ vừa được triển khai tới vùng Vịnh nhằm tăng cường cho Hạm đội 5 và đảm bảo an toàn các tuyến hàng hải quốc tế, sau khi tướng Ahmad-Reza Pourdastan, Tư lệnh Lục quân Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ cho biết, những tàu này dự kiến hoạt động trong 7 tháng tại vịnh Persian, vịnh Oman, biển Đỏ và một phần Ấn Độ Dương. 
‘‘Vàng đen” làm nóng tranh chấp quần đảo Falklands

‘‘Vàng đen” làm nóng tranh chấp quần đảo Falklands

ANTĐ - Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham ở Biển Đông có phần dịu đi, nhưng chính quyền Manila vẫn có ý định đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền này ra giải quyết tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) có trụ sở tại Hamburg (Đức). 
Thử thách cho tiến trình cải cách

Thử thách cho tiến trình cải cách

ANTĐ - Trong nội các của Thủ tướng Dmitry Medvedev có 7 nhân vật giữ vị trí Phó Thủ tướng hoặc tương đương - một con số ấn tượng so với 2 Phó Thủ tướng của Chính phủ tiền nhiệm. Các gương mặt trong nội các mới được cho là sẽ giúp Tổng thống Putin tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của kinh tế Nga. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế Nga vẫn tăng trưởng 4,9% trong quý I năm nay nhưng các chuyên gia cho rằng “lời nguyền dầu mỏ” sẽ tác động xấu đến nền kinh tế trong tương lai không xa. 
Ông Berlusconi từng nộp tiền cho mafia

Ông Berlusconi từng nộp tiền cho mafia

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi từng trả một số lượng lớn tiền cho mafia Sicily để bảo vệ ông cùng gia đình khỏi bị bắt cóc vào giữa thập niên 1970. “Ông Berlusconi đã chuyển nhiều tiền cho mafia”, Tòa án tối cao tiết lộ trong bộ hồ sơ dài 146 trang. 
Con bài dầu mỏ

Con bài dầu mỏ

ANTĐ -  Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu chiến lược thiết yếu của nền kinh tế thế giới cũng như mỗi quốc gia, mà nó còn có thể trở thành một con bài chính trị như trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Tuyên chiến với cướp biển

Tuyên chiến với cướp biển

ANTĐ - Trong nỗ lực đối phó với nạn cướp, ăn cắp dầu và buôn lậu trên biển tại khu vực biển Tây và Trung Phi, đặc biệt là tại Vịnh Guinea, cuộc diễn tập hải quân mang tên “Obangame Express 2012” đã được tiến hành tại Calabar, Nigeria.