Bệnh nhân đau mắt đỏ bất ngờ tăng mạnh

Bệnh nhân đau mắt đỏ bất ngờ tăng mạnh

ANTD.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 100 bệnh nhân đến khám mắt, trong đó số ca đau mắt đỏ chiếm 20%. Số bệnh nhân này tăng dần so với thời điểm trước đó.
Dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội bắt đầu giảm mạnh

Dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội bắt đầu giảm mạnh

ANTĐ - Báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội ngày 13-10 cho biết, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ ghi nhận trên địa bàn thành phố trong tuần qua (từ ngày 6 đến 12-10) chỉ còn 882 trường hợp, giảm hơn 900 ca so với tuần trước đó. 
Dịch đau mắt đỏ vẫn tiếp tục tăng

Dịch đau mắt đỏ vẫn tiếp tục tăng

ANTĐ - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội chiều 29-9, số trường hợp đau mắt đỏ ghi nhận trên địa bàn thành phố từ ngày 22 đến 28-9 là hơn 2.700 ca, tăng 500 ca so với tuần trước đó. Điều này cho thấy dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu chững lại. 
Làm gì khi ở gần người đau mắt đỏ?

Làm gì khi ở gần người đau mắt đỏ?

ANTĐ - Dưới đây là tư vấn của bác sĩ Lê Xuân Thủy (Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) về cách phòng bệnh đau mắt đỏ và cách xử trí khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ.
CPI cả nước tháng 9 tăng 0,4%

CPI cả nước tháng 9 tăng 0,4%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2014 của cả nước tăng 0,4% so với tháng 8. 
Hơn 2.000 ca đau mắt đỏ trong 1 tuần

Hơn 2.000 ca đau mắt đỏ trong 1 tuần

ANTĐ - Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội chiều 22-9, dịch đau mắt đỏ trong tuần qua tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh. 
Phòng chống lây lan đau mắt đỏ

Phòng chống lây lan đau mắt đỏ

ANTĐ - Nghĩ đến đau mắt đỏ (chuyên ngành y tế gọi là viêm kết mạc cấp), chúng ta có thể hình dung những đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những mạch máu nhỏ bên trong kết mạc hoặc mắt đầy ghèn. Nghe thì đáng sợ nhưng dịch bệnh này tương đối lành tính nếu điều trị kịp thời, đúng cách và tuân thủ biện pháp ngăn chặn lây lan.

Hà Nội đã có gần 2.000 trường hợp đau mắt đỏ

Hà Nội đã có gần 2.000 trường hợp đau mắt đỏ

ANTĐ - Chiều 15-9, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về tình hình dịch bệnh trong tuần từ ngày 8 đến 14-9. Theo đó, trong tuần qua, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn Hà Nội có xu hướng gia tăng mạnh. 
Ảnh minh họa

Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: U19 Việt Nam thua trong tư thế ngẩng cao đầu; Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ; Mỹ diễn tập tình huống chống Trung Quốc; Gia tăng nạn sát hại người bị bệnh bạch tạng để cầu may…
Hà Nội: Dịch đau mắt đỏ lây lan với tốc độ rất nhanh

Hà Nội: Dịch đau mắt đỏ lây lan với tốc độ rất nhanh

ANTĐ - Bác sĩ Hoàng Cương, khoa Khám bệnh – Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, so với năm ngoái, dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội năm nay đến muộn nhưng tốc độ lây lan lại có phần nhanh hơn. Hiện tại, số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ tại bệnh viện này rất đông.

Chủ động phòng dịch đau mắt đỏ

Chủ động phòng dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện đã xuất hiện và đang có dấu hiệu gia tăng bệnh nhân mắc bệnh viêm kết mạc cấp (bệnh đau mắt đỏ), có khả năng phát triển thành dịch. 
Dịch đau mắt đỏ có xu hướng nhẹ hơn

Dịch đau mắt đỏ có xu hướng nhẹ hơn

(ANTĐ) - Theo Tiến sỹ Lê Xuân Cung, Phó trưởng Khoa kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, số trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ năm nay giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, lượng bệnh nhân đến khám ít hơn, bệnh không nặng và số trường hợp biến chứng không nhiều. Tại bệnh viện, mỗi ngày trung bình có khoảng 1.740 bệnh nhân đến khám, trong đó có khoảng 168 trường hợp bị đau mắt đỏ.