Đau lòng những vụ tự tử chỉ vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình yêu

ANTD.VN - Thời gian gần đây, những vụ tự tử vì tình diễn ra khá phổ biến. Nó không chỉ gây ra nỗi đau, sự mất mát cho gia đình họ mà còn tác động xấu đến giới trẻ, tạo ra nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Điều đáng buồn là nguyên nhân dẫn tới những vụ tử tự vì tình kể trên lại bắt nguồn từ sự ngăn cấm của gia đình. Dưới đây là một số trong rất nhiều vụ tử tự đau lòng quan đến nguyên nhân trên.

Đôi nam nữ rủ nhau vào rừng ăn lá ngón tự tử vì bị “cấm yêu”

Theo Dân trí đưa tin, chiều 4-7-2019 tại xã Nam Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra vụ việc một đôi nam nữ tử vong do ăn lá ngón.

Lá ngón (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu hai nạn nhân là em Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) và em Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn).

Đôi nam nữ trên có tình cảm với nhau nhưng không được 2 gia đình chấp nhận vì cả hai chưa đủ tuổi kết hôn, nên vào chiều ngày 3-7, em Và Y Ua và Vừ Bá Nênh đã rủ nhau lên rừng tìm lá ngón để tự sát.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ, phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng thuộc khu vực bản Nậm Càn (xã Nậm Càn) để tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong, còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. 

Thầy giáo tìm đến cái chết tại trường vì bị phản đối chuyện tình yêu

Ngày 2-10-2017, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) xảy ra vụ việc thầy giáo tự tử. Đồng thời ông Lê Đức – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm cũng xác nhận trên địa bàn xảy ra việc một thầy giáo thắt cổ tự tử do buồn chuyện tình cảm.

Thầy giáo thắt cổ tại trường vì gia đình không đồng ý chuyện tình cảm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo ông Đức, nạn nhân là một thầy giáo trẻ dạy môn Hóa tại một trường THCS trên địa bàn. Trong quá trình công tác, nạn nhân có tình cảm sâu đậm với một cô gái nhưng không được gia đình đồng ý nên đã treo cổ tự tử trong nhà tắm thuộc khu tập thể của nhà trường.

Thanh niên 19 tuổi thất tình đòi nhảy lầu tự tử ở bệnh viện

Theo An ninh Thủ đô đưa tin, trưa 13-6-2018, người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 19 tuổi, chạy lên sân thượng bệnh viện Trưng Vương, phường 14, quận 10 (TP Hồ Chí Minh) rồi trèo qua lan can, đứng thất thần có ý định nhảy lầu tự tử.

Nam thanh niên trèo lên sân thượng bệnh viện có ý định nhảy lầu tự tử

Vụ việc được báo đến lực lượng chức năng. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11 cùng Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động xe thang cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, tìm cách tiếp cận nam thanh niên trên.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ, nam thanh niên vẫn bất hợp tác cùng lực lượng chức năng. Khi người của đội cứu hộ - cứu nạn đến gần, nam thanh niên này nói chỉ xuống đất khi gặp được bạn gái. Đến gần 17h cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải cứu nam thanh niên thành công.

Nam thanh niên này chỉ đòi gặp bạn gái mới chịu xuống đất

Đại diện lãnh đạo PCCC cho biết, mẹ của nam thanh niên nói con trai có biểu hiện thất tình vì gia đình bạn gái ngăn cản. Trước đó, thanh niên này đã từng uống thuốc ngủ và được gia đình cứu sống.

Thiếu kỹ năng để vượt qua “cú sốc” tình cảm

“Những vụ việc trên cho thấy, dường như cái chết đang là lựa chọn của không ít bạn trẻ để giải quyết bế tắc. Nó thể hiện sự không làm chủ được bản thân, không biết cách xử lý tình huống, thiếu bản lĩnh để đối diện và vượt qua áp lực, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, thiếu tri thức để nhận ra giá trị của bản thân của một bộ phận giới trẻ hiện nay”, Tiến sỹ Tâm lý Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng bày tỏ quan điểm.

Cũng theo Tiến sỹ Trần Tuấn, điều duy nhất mà những người tự tử vì tình cho rằng họ cần phải làm là dùng cái chết để chứng minh tình yêu, hoặc sự ra đi vĩnh viễn của họ sẽ khiến người yêu phải ân hận suốt đời. Điều này là hoàn toàn sai lầm bởi khi còn sống họ đã bất lực, thì cái chết không bao giờ níu giữ được tình yêu ở lại.

Để tránh xảy ra những điều đáng tiếc, mỗi bạn trẻ cần trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt là những kỹ năng vượt qua những cú sốc và thận trọng, sáng suốt trong việc trao gửi tình cảm cho một ai đó.