Đau lòng nghi án mẹ sát hại hai con chấn động ở Bình Phước

ANTĐ - Thi thể hai đứa trẻ được tìm thấy dưới giếng trong vườn nhà. Công an đang tạm giữ người mẹ để điều tra và nghi vấn bà này sát hại con vì bị tâm thần.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp cùng với công an huyện Bù Đăng để điều tra cái chết của hai đứa trẻ tình nghi là do mẹ ruột sát hại.

Hai nạn nhân là Điểu M (SN 2010) và Điểu B (SN 2013). Còn người mẹ đang bị công an tạm giữ để điều tra là Điểu Thị Chanh (SN 1989). Cả 3 mẹ con đều là người dân tộc S’tiêng, sống ở thôn 9, xã Đức Liểu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hiện trường cái giếng tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/7 người chồng bà Chanh đi làm về thấy bà đứng bần thần trong nhà nên hỏi về đứa con. Bà Chanh lúc đầu nói đi chơi, nhưng rồi chỉ vào buồng. Người chồng tìm trong nhà và xung quanh không thấy hai con đâu, nên truy hỏi thì bà Chanh chỉ bâng quơ ra vườn.

Chồng bà Chanh đã hô hoán, nhờ sự giúp sức của hàng xóm và công an xã. Đến chiều tối cùng ngày, họ đã tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ là Điểu M và Điểu B trong cái giếng trong vườn nhà.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Phước và công an huyện Bù Đăng có mặt đưa thi thể hai đứa trẻ lên để khám nghiệm, điều tra. Bà Chanh bị công an tạm giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra, vì tình nghi đã gây ra cái chết của hai đứa con ruột.

Nhiều người hàng xóm và lãnh đạo xã Đức Liễu cho biết, bà Chanh có biểu hiện là người tâm thần. Gần đây bà này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có những biểu hiện khó hiểu. Hiện tại bà Chanh lại đang mang thai.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc nói trên.