Đau lòng cô giáo miết giày vào mặt trẻ tự kỷ

ANTĐ - Esraa Mohamed Soliman, 37 tuổi, giáo viên trường tiểu học tại bang Floria (Mỹ) bị buộc tội ngược đãi trẻ em và có nguy cơ mất việc khi miết giày vào mặt một học sinh 5 tuổi mắc bệnh tự kỷ.

Sự việc đau lòng xảy ra trong giờ lên lớp của cô Soliman ở Trường tiểu học Seminole Heights tại Tampa, bang Florida chiều ngày 9/10. Quá bực tức khi một học trò nhỏ 5 tuổi không chịu nghe lời, cô Soliman đã chộp lấy ba-lô của cậu bé và trói cậu vào ghế. Phản ứng lại hành động của cô giáo, cậu học trò đã ném giày vào mặt cô. Tuy nhiên, cô Soliman bắt được chiếc giày và dùng nó chà xát vào mặt học trò của mình.

 Đau lòng cô giáo miết giày vào mặt trẻ tự kỷ ảnh 1
Esraa Mohamed Soliman, 37 tuổi

Dù là một giáo viên có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ em “khuyết tật cần quan tâm đặc biệt”, nhưng sau sự kiện này, trường Seminole Heights chắc chắn sẽ không tiếp nhận cô Solima trong đội ngũ giáo viên của mình nữa. Do chỉ là giáo viên hợp đồng nên trước mắt hình phạt dành cho cô sẽ là đình chỉ giảng dạy.

Theo người phát ngôn của hạt này thì “cô chắc sẽ không được nhận vào dạy ở các trường trong khu vực”.

Hiện cô Soliman đang được tại ngoại nhờ khoản tiền bảo lãnh 2.000 $.