Đấu loại trực tiếp

ANTĐ - Tân HLV trưởng U23 Hoàng Văn Phúc cho biết, sẽ thử nghiệm tất cả các cầu thủ được gọi tập trung đợt tới (28-5), nếu cầu thủ nào chơi tốt sẽ được giữ lại, ai chơi không đạt sẽ bị loại bỏ để nhường cơ hội cho người khác.
Đấu loại trực tiếp ảnh 1
Mạc Hồng Quân (trái) và các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp
giành một suất trong tuyển U23 dự SEA Games sắp tới


Dự kiến hôm nay 20-5, Tổng cục TDTT sẽ ký quyết định tập trung U23 Việt Nam đợt 1 năm 2013, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quan trọng gặp CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) vào ngày    4-6 và U23 Myanmar một tuần sau đó. Trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc đã cùng các trợ lý rà soát và trình lên danh sách 28 cầu thủ. “Tiêu chí được gọi lên đội tuyển không gì khác ngoài phong độ hiện tại”, HLV Hoàng Văn Phúc nêu quan điểm. Trong bản danh sách, bên cạnh các gương mặt cũ từng thể hiện tốt như Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Hoàng Thiên (HAGL), Minh Tuấn (SHB ĐN), Thanh Hào (Đồng Tháp), nhiều gương mặt mới đến từ “lò” SLNA như Phi Sơn, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Đình Bảo có màn thể hiện tốt thời gian qua cũng được vị tân HLV trưởng trao cơ hội. Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này sẽ có sự góp mặt của tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Trước đó ở các lần tập trung ĐT Việt Nam, Hồng Quân từng nhiều lần được tín nhiệm song riêng ở góc độ U23, thì đây là lần đầu tiên.  

Tân HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Điều thuận lợi là đa số đều được CLB thường xuyên trao cơ hội ở các giải quốc nội nên bản lĩnh có sự chuyển biến rõ rệt. Song nhìn chung các em vẫn mới chỉ dừng ở dạng tiềm năng, còn cần mài giũa rất nhiều”. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, mục đích chính ở lần tập trung này là nhằm thanh lọc và tuyển lựa những cá nhân tốt cho SEA Games cuối năm, nơi mà U23 phải đi tới trận chung kết. Đây cũng là lý do mà ông Phúc cùng các trợ lý hiện tại vẫn đến từng sân theo dõi các trận đấu V-League, hạng Nhất để tìm kiếm thêm những tài năng bổ sung cho mục tiêu tìm Vàng trên đất Myanmar sắp tới. Theo kế hoạch, từ nay đến SEA Games 27, VFF sẽ tổ chức khoảng 20 trận thi đấu giao hữu cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Ngoài ra, để tạo thêm cơ hội cho các học trò, ông Phúc cũng cho biết sẽ đề nghị U23 thay ĐT Việt Nam đá 3 trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2015. “Kết quả các trận giao hữu tới không quan trọng. Điều tôi quan tâm là màn thể hiện của các cầu thủ. BHL sẽ chỉ giữ lại những cầu thủ thể hiện tốt năng lực và khát khao cống hiến. Ai không đạt tiêu chuẩn sẽ buộc phải trả lại, tạo cơ hội cho những người khác. Cánh cửa lên tuyển dự SEA Games vẫn đang ở chế độ mở”, tân HLV trưởng U23 cho biết. Theo kế hoạch, từ nay đến SEA Games 27, U23 còn 4 đợt tập trung, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần và sẽ chỉ có 22 tuyển thủ có tên trong danh sách chính thức sang Myanmar.

Danh sách tập trung U23 dự kiến:

Thủ môn (3): Bửu Ngọc (Đồng Tháp); Nguyên Mạnh (SLNA); Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).
Hậu vệ (9): Tiến Duy (Than Quảng Ninh); Thanh Hào (Đồng Tháp); Thái Quang (trẻ SHB Đà Nẵng); Thế Hưng (Đồng Nai); Quang Hùng (Ninh Bình); Xuân Hùng, Hữu Phúc (Hà Nội); Mạnh Hùng, Đình Hoàng (SLNA).
Tiền vệ (12): Văn Thắng (Thanh Hóa); Huy Hùng (Hà Nội); Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA); Duy Thanh, Hoàng Thiên (HAGL); Minh Tuấn, Hải Huy (Than Quảng Ninh); Mạnh Dũng, Danh Ngọc (Ninh Bình); Đỗ Văn Thuận (Hà Nội T&T); Ngô Quang Huy (Bình Định).
Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (VFF); Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Đình Bảo (SLNA); Ngân Văn Đại (Hà Nội T&T).