SEA Games 2015:

Đấu kiếm giành 2 HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

ANTĐ - Tối 3-6, tuyển đấu kiếm đã mang về 2 tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam nhờ công của Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Thành An.

Đấu kiếm giành 2 HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam ảnh 1Kiếm thủ Tiến Nhật (bên phải) thi đấu xuất sắc trong trận chung kết tối  nay 3-6

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà, hôm nay 3-6, tuyển đấu kiếm đã thi đấu thành công rực rỡ.

Sau khi Hoài Thu đoạt HCĐ nội dung đơn nữ kiếm liễu, hai đồng đội của cô là Vũ Thành An (kiếm chém đơn nam) và Nguyễn Tiến Nhật (nội dung đơn nam kiếm ba cạnh) ghi tên mình vào trận chung kết.

Với sự tự tin rất cao, cùng những pha ra đòn hiểm hóc, Tiến Nhật đã chiến thắng đối thủ mạnh của nước chủ nhà Singapore, Lim Wei Wen 15-8, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển đấu kiếm, đồng thời là HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay.

Đấu kiếm giành 2 HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam ảnh 2

Tiến Nhật trên bục nhận HCV

"Hai trận liên tiếp ở bán kết và chung kết tôi đều gặp các VĐV của Singapore. Họ có các CĐV nhà cổ vũ nên tạo rất nhiều áp lực với tôi. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua để chiến thắng một cách xứng đáng. Tôi xin dành tấm HCV này cho người hâm mộ nước nhà", Tiến Nhật hạnh phúc chia sẻ sau chiến thắng ở trận chung kết.

Ít phút sau, đồng đội của Tiến Nhật là Vũ Thành An (kiếm chém cá nhân nam) mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn sau khi thắng 15-11 trước Choy Yu Yong (Singapore) 15-11.

Như vậy, tính tới 20h ngày 3-6, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 2HCV, 3HCĐ, qua đó tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, sau chủ nhà Singapore (4HCV, 3HCB, 3HCĐ) và xếp trên Thái Lan (2HCB, 4HCĐ).