Tổng thống Myanmar lần đầu tiên tổ chức họp báo:

Dấu hiệu cách tân triệt để

ANTĐ - Tổng thống Myanmar ngày 21-10 mở cuộc họp báo đầu tiên dành cho giới truyền thông trong và ngoài nước - đây được coi là sự kiện đánh dấu những thay đổi lớn lao ở quốc gia này sau nhiều năm. 

Tổng thống Thein Sein trong cuộc họp báo ngày 21-10 ở Thủ đô Naypyidaw (Ảnh CNN)

Chỉ xuất hiện một mình trong cuộc họp báo, tuy nhiên Tổng thống Thein Sein đã gợi mở thông điệp về sự chuyển đổi của đất nước Myanmar từ tình trạng “bí mật” sang sự cởi mở, dù chỉ tương đối. Cuộc họp báo ở Thủ đô Naypyidaw đã kéo dài thêm 20 phút so với thời gian dự kiến 2 giờ ban đầu. Vị cựu tướng lĩnh 67 tuổi từng giữ chức Thủ tướng dưới thời chính quyền quân sự lúc mới bắt đầu cuộc họp báo có vẻ căng thẳng nhưng sau đó đã thoải mái hơn và có lúc còn bộc lộ sự hài hước. 

Trả lời câu hỏi tại sao lại đi tiên phong mở cuộc họp báo, Tổng thống Thein Sein nói rằng, ông đã nhiều lần trả lời phỏng vấn báo giới nước ngoài như trong chuyến thăm mới đây tới Mỹ hay từng trải qua thời điểm khó khăn nhất khi bị hỏi dồn trong một cuộc phỏng vấn của chương trình HardTalk của BBC hồi đầu tháng 10-2012 nên “không còn ngại những cuộc phỏng vấn khác nữa”. Tổng thống Thein Sein còn kêu gọi các quan chức chính phủ khác hợp tác với giới truyền thông.

Tổng thống Thein Sein đã trả lời khoảng 30 câu hỏi từ các nhà báo về các vấn đề với thái độ không né tránh, cả về vấn đề đàm phán ngừng bắn với nhóm phiến quân ở bang Kachin. “Một thỏa thuận ngừng bắn và mục tiêu của chính phủ Myanmar. Đó là mong muốn của người dân muốn có được hòa bình và chúng tôi đang làm những gì tốt nhất để đạt được mong muốn đó” - Tổng thống Thein Sein nói.

Khi được hỏi liệu có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo vào năm 2015, ông Thein Sein cho biết, ông chỉ tập trung vào nhiệm kỳ hiện tại. Trước câu hỏi có để lãnh đạo đảng đối lập Aung San Suu Kyi giữ một vị trí trong chính phủ của mình hay không, Tổng thống Thein Sein trả lời rằng việc bà Suu Kyi có muốn tham gia vào chính phủ hay không tùy thuộc vào quyết định riêng của bà. 

Theo các nhà phân tích, cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống Thein Sein kể từ khi ông lên nắm quyền 18 tháng trước đây là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực cải cách đất nước của chính phủ Myanmar sau nhiều năm nằm trong vòng kiềm tỏa và kiểm duyệt gắt gao của chế độ quân sự.