Đấu giá thành công 330 triệu đồng chiếc áo của hậu vệ U23 Việt Nam

ANTD.VN - Số tiền 330 triệu đồng từ việc đấu giá thành công chiếc áo đấu của hậu vệ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh có chữ ký các thành viên đội tuyển sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Là cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn nhất đội tuyển U23 Việt Nam, thế nhưng ngay sau khi trở về từ giải châu Á, Phạm Xuân Mạnh đã trích một phần tiền thưởng của mình để tham gia làm từ thiện tại địa phương.

Cùng với đó, anh tặng chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á cho CLB Thiện nguyện Yên Thành (Nghệ An) để đấu giá làm từ thiện.

Chiếc áo của Xuân Mạnh được đấu giá thành công với số tiền 330 triệu đồng

Sau một thời gian kêu gọi, chiếc áo này đã được Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh) mua với giá 10.000 bảng Anh (tương đương 330 triệu đồng). Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho việc làm từ thiện.

Xuân Mạnh cho biết trong năm mới Mậu Tuất, anh cùng tuyển thủ U23 đồng hương Phan Văn Đức dự định tham gia một trận đấu bóng đá giao hữu nhằm gây quỹ tại quê nhà.

Không riêng Xuân Mạnh, nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, thiện nguyện trong dịp Tết Nguyên đán này.

Anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng hỗ trợ bé gái cùng quê đón Tết ấm áp hơn

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bán đấu giá đôi găng thi đấu tại giải châu Á, đồng thời cùng em trai Bùi Tiến Dụng tặng 10 triệu đồng, hỗ trợ một bé gái có hoàn cảnh khó khăn cùng quê (làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) để em được đón một cái Tết tươm tất hơn.

Trong khi đó, tiền đạo Quang Hải và tiền vệ Duy Mạnh cùng nhau tham gia đá bóng làm thiện nguyện đầy ý nghĩa khi quyên góp được số tiền gần 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Đông Anh (Hà Nội).

20 tỷ đồng tiền đấu giá chiếc áo và quả bóng U23 Việt Nam tặng Thủ tướng được chuyển tới các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn

Chiếc áo đấu cùng quả bóng có chữ ký toàn đội U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ cũng đã được đấu giá thành công với số tiền 20 tỷ đồng và dành để trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã nghèo thuộc 5 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An, như một món quà nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Những hành động, nghĩa cử cao đẹp của các thành viên U23 Việt Nam đã lan tỏa tình yêu thương và mang Tết đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.