Đấu giá tác phẩm nghệ thuật trên tàu Titanic

ANTĐ - Hàng trăm đồ vật như tài liệu, bản thảo và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến con tàu Titanic sẽ được bán đấu giá trực tuyến từ ngày 17 đến 24-4 của nhà bán đấu giá Mỹ RR có trụ sở tại Boston. Theo đó, 240 đồ vật liên quan đến con tàu huyền thoại này sẽ lên sàn đấu giá, như bức thư, ảnh, những đồ vật thuộc về con tàu hoặc của những người sống sót khi Titanic bị chìm tại Bắc Đại Tây Dương năm 1912, khiến hơn 1.500 hành khách tử nạn.  

Chiếc cốc mang phù hiệu của Titanic được bán vào dịp tưởng niệm 100 năm
ngày Titanic bị chìm (1912-2012) 

Đồ vật được ra giá cao nhất là một chiếc chén bạc của một hành khách may mắn sống sót tên Margaret “Molly” Brown trao tặng cho thuyền trưởng Arthur Rostron vào ngày 29-5-1912, khi thuyền của ông Rostron vớt được những người sống sót lênh đênh trên đại dương băng giá. Một đồ vật khác cũng thu hút quan tâm là lá thư có in phù hiệu con tàu RMS Titanic, được viết ngày 2-4-1912 của một thủy thủ trước khi tàu chìm. Lá thư này có giá khởi điểm 1.000 USD. Các đồ vật khác được đấu giá bao gồm một phần của chiếc cầu thang chính, bản sao của các tờ báo với trang nhất đăng tin thảm họa chìm tàu Titanic, bao gồm New York Times, The Illustrated London News và The New York Evening Post.

Nhà đấu giá Mỹ RR hy vọng sẽ kiếm được từ 700.000 đến 1 triệu USD cho cuộc đấu giá này.