Đấu giá đôi chóe tứ linh giá 6 tỷ 50 triệu đồng

ANTĐ - Tại phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của Việt Nam, đôi chóe tứ linh của nghệ nhân Phạm Anh Đạo (làng gốm Bát Tràng) đã được bán với giá 6 tỷ 50 triệu đồng, vượt xa mức giá khởi điểm là 900 triệu đồng. 

Bên cạnh đôi chóe tứ linh, bức tranh “Bên dòng sông đỏ” của họa sỹ Đào Hải Phong được bán với giá 150 triệu đồng, bức tranh “Tiên nữ vùng cao” của Quách Đông Phương được bán với giá 95 triệu đồng, bức tranh “Hạnh phúc” của Hoàng Phượng Vỹ được bán với giá 65 triệu đồng và tủ thờ niên đại cuối thế kỷ 19 của họa sỹ Lê Thiết Cương được bán với giá 143 triệu đồng.

Cuộc đấu giá diễn ra giằng co, căng thẳng giữa các nhà sưu tầm nghệ thuật Việt Nam và Trung Quốc. Cả 5 tác phẩm nghệ thuật đều đã có chủ chứng tỏ sự thành công của phiên đấu giá. Tuy nhiên, theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, công tác tổ chức phiên đấu giá còn thiếu sự sang trọng và chỉn chu, BTC cần chọn người giới thiệu tác giả, tác phẩm và điều hành có uy tín hơn.