Đau đớn vụ chìm đò khiến 3 công an tử nạn

ANTĐ - Một vụ chìm đò nghiêm trọng đã xẩy ra vào chiều tối 8/12 trên sông Ngàn Sâu (đoạn đi qua xã Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh) khiến 3 cán bộ công an huyện và xã mất tích.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư huyện uỷ Vũ Quang xác nhận với phóng viên, đúng là có vụ chìm đò trên trên khúc sông đi qua xã Đức Liên. Hiện đã có 2 cán bộ công an huyện Vũ Quang và 1 phó trưởng công an xã Đức Liên tử nạn.

Thi thể 3 cán bộ công an đã được tìm thấy. Ảnh L.V

“Hiện huyện Vũ Quang đã triển khai lực lượng phương tiện để tìm kiếm những cán bộ công an mất tích. Thông tin hiện thông tin ban đầu mới đến thế, hiện anh em đang triển khai công tác cứu hộ cứu nạn”, ông Sơn cho biết.

Được biết, 3 cán bộ công an trên đang đi từ xã Đức Liên trở về bên này sông trên một chiếc thuyền nhỏ, khi cách bờ 15m thì chẳng may thuyền bị chìm khiến cả ba bị nước cuốn trôi.

Được biết, ba người công an có tên Hùng SN 1985, Thuận, SN 1991 (cán bộ công an huyện) và một người tên Đại, phó trưởng công an xã Đức Liên.

Lúc 18h, thông tin từ hiện trường cho biết, hiện một cán bộ công an huyện tên Thuận, SN 1991 đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đã tử vong.

Đến 18h15, thông tin từ Bí thư huyện uỷ Vũ Quang, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai cán bộ công an còn lại.

“Đau thương quá! Chiều ngày 8/12, khi nhận được thông tin có vụ mất trộm tại cung đường sắt ở xã Đức Liên, 2 đồng chí công an huyện Hùng và Thuận phối hợp với ông Đại công an xã chèo thuyền qua bên kia bờ để điều tra. Khoảng 16h30, cả ba đồng chí công an trở về trên một chiếc thuyền thúng. Khi vào đến gần bờ thì chẳng may thuyền bị lật. Cả 3 người đều bơi rất giỏi, không hiểu thế nào lại tử vong”, ông Sơn tiếp tục thông tin.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Chiều 8/12, nhận được tin báo của nhân dân, cung đường sắt ga Hòa Duyệt, xã Đức Liên (Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị kẻ gian lấy cắt nhiều thanh tà vẹt. Công an huyện Vũ Quang liền cử các chiến sĩ: Trung úy Nguyễn Văn Hùng (sinh 1985, quê Thạch Quý, TP Hà Tĩnh), Trung sĩ Võ Linh Thuận (sinh 1991, quê Sơn Giang, Hương Sơn), Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến (quê Đức Lĩnh, Vũ Quang) cùng anh Trần Thế Đại (Phó CA xã Đức Liên) đến hiện trường điều tra. 

Vì không có đò, lại do công việc cấp bách nên 3 chiến sĩ Hùng, Thuận và Đại đã vội lên một thuyền thúng qua sông trước. Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến đứng lại trên bờ chờ đi chuyến sau.

Tuy nhiên, do nước sông Ngàn Sâu mùa này chảy xiết, ra giữa dòng, thuyền thúng bị lật. Ba chiến sĩ công an tử nạn. Gồm: Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Trung sĩ Võ Linh Thuận và anh Trần Thế Đại.

Hiện thi thể ba cán bộ công an đã được đưa lên bờ và đưa về gia đình.