Hà Tĩnh:

Đấu đầu xe bồn chở xăng, 3 thanh niên chết thảm

ANTĐ - Xe máy kẹp 3, chạy với tốc độ cao đấu đầu với một chiếc xe bồn mang biển KS Lào trên đường mòn Hồ Chí Minh khiến 3 thanh niên ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh chết thảm.

Thông tin từ công an huyện Hương Sơn cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 9/1/2012, tại 781 + 600 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua xã Sơn Trường ba thanh niên gồm Dương Văn Hào (21 tuổi) trú Sơn Kim II; Nguyễn Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Lãm (20 tuổi) cùng trú tại  xóm 13, xã Sơn Giang, kẹp 3 trên xe máy mang BKS 38N-5762 chạy theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến địa điểm nói trên, do chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ nên 3 thanh niên đã tông thẳng vào xe ô tô bồn mang BKS UN-2340 chở xăng do ông Som Vản (58 tuổi, quốc tịch Lào) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe bồn hư hỏng khá nặng

Sau khi tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã đưa 3 thanh niên trên đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên Hào và Thông đã chết trên đường đi, còn Lãm cũng tử vong vào sáng 10/1 tại bệnh viện Ba Lan (Nghệ An).

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.