Đau đầu trước năm học mới

(ANTĐ) - Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các bậc phụ huynh phải đối mặt với vô vàn những khó khăn trong việc trang bị đồ dùng học tập cho con em mình, nhất là trong thời buổi giá cả tăng vùn vụt như hiện nay.

Đau đầu trước năm học mới

(ANTĐ) - Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các bậc phụ huynh phải đối mặt với vô vàn những khó khăn trong việc trang bị đồ dùng học tập cho con em mình, nhất là trong thời buổi giá cả tăng vùn vụt như hiện nay.

Học sinh chuẩn bị sách vở đón chào năm học mới
Học sinh chuẩn bị sách vở đón chào năm học mới

Những tác động từ việc tăng giá nguyên vật liệu khiến giá cả đồ dùng học tập cũng như những trang thiết bị khác tăng đáng kể.

Tại thị trường Hà Nội, hiện loại vở 72 trang của Hồng Hà, Tiến Thành có giá giao động từ 3.500 đồng đến 8.000 đồng, vở 120 trang có giá từ 6.000 đồng đến 12.000 đồng/quyển, vở ôly 48 trang có giá bán từ 3.300 đồng đến 6.000 đồng, vở ôly 96 trang từ 8. 000 đồng đến 9.000 đồng/quyển... tăng khoảng 10% so với năm học trước. Sách giáo khoa cũng đã tăng trung bình mỗi bộ sách giáo khoa tăng thêm từ 6.000-9.000 đồng/bộ. 

Không chỉ có vở học sinh mà hầu hết các mặt hàng dụng cụ học sinh đều tăng từ 15 đến  30% so với năm ngoái, đa số các loại tập từ 100 trang đến 200 trang, đều tăng từ 500 đến 1.000 đồng/cuốn, giá bán lẻ tại các siêu thị, các chợ và các nhà sách, hiện giao động từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng/cuốn.

Nguyên nhân chính của việc giá sách giáo khoa và vở học sinh tăng 10% là do giá giấy in đột biến khiến giá bán tăng. Hiện giá vở, sách giáo khoa tăng là do ngành giấy trong nước mới chỉ đáp ứng 60% nhu cầu giấy in, giấy viết còn lại phải nhập khẩu.

Các loại bút viết do các doanh nghiệp trong nước sản xuất với các thương hiệu Thiên Long, Bến Nghé cũng tăng khoảng 5-10%, những loại học cụ như: bảng, thước kẻ, hộp bút... tăng khoảng 10 - 20% so với năm trước. Thị trường cặp sách, balô, đồng phục học sinh năm nay cũng rơi vào tình trạng tăng giá 10 - 20% so với năm trước.

Giá các loại sách giáo khoa, sách tham khảo đều tăng Cặp học sinh cũng tăng giá Giá các loại sách giáo khoa, sách tham khảo đều tăng Cặp học sinh cũng tăng giá
Giá các loại sách giáo khoa, sách tham khảo đều tăng Cặp học sinh cũng tăng giá

Bút bi Thiên Long loại thường trước đây có 12.000 đồng/chục, nay lên đến 18.000 đồng/chục. Chủ cửa hàng bán đồ dùng học sinh ở Lý Thường Kiệt cho biết: “Năm nay sức mua yếu hơn năm ngoái, vì giá cả các sản phẩm đều tăng hơn khoảng trên 10%. Nhưng mẫu mã năm nay thì đẹp hơn mọi năm, đa dạng hơn, dĩ nhiên chủ yếu là mặt hàng Trung Quốc".

Cũng như những mặt hàng dụng cụ học sinh, giá đồng phục tại các chợ, siêu thị và trường học năm nay cũng tăng khá mạnh. Năm ngoái, giá một một bộ đồng phục cho học sinh lớp 1 từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng/bộ, thì năm nay đã lên đến 70.000 đồng đến 75.000 đồng/bộ, tương tự thì giá đồng phục học sinh được bán tại các trường năm nay, cũng tăng bình quân từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/bộ.

Khi các em học sinh chuẩn bị đón chào một năm học mới, đối mặt với áp lực bài vở, thi cử thì các bậc phụ huynh cũng phải đương đầu với nỗi lo trước sự tăng vụt về giá cả của các mặt hàng, nhưng tâm lý chung của các bậc phụ huynh vẫn là "dù giá cả có tăng ít hay nhiều thì vẫn phải cố gắng trang bị đầy đủ cho con mình để chúng được bằng bạn bằng bè".

Hà Liên