Ấn Độ sẽ phóng thêm 2 tên lửa liên lục địa Agni-5

Ấn Độ sẽ phóng thêm 2 tên lửa liên lục địa Agni-5

ANTĐ - Ngày 5-5, người phát ngôn Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Ravi Gupta cho biết, nước này có kế hoạch tiến hành thêm hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 tầm bắn hơn 5.500 km trong năm nay, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa.
Tàu hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Trung Quốc chưa được triển khai vì chất lượng kém

Tàu hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Trung Quốc chưa được triển khai vì chất lượng kém

ANTĐ - Ngày 15/04 vừa qua, Trang mạng “focustaiwan” có bài phân tích: Tàu ngầm 094 lớp “Tấn”, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “Cự Lang-2” (JL-2) và ngay cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong-41 (DF-41) của Đại Lục đều đang ở trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển hoặc thử nghiệm, chưa được triển khai tại bất cứ căn cứ quân sự nào.
Khám phá tổ hợp tên lửa tàng hình siêu hạng "Iskander"

Khám phá tổ hợp tên lửa tàng hình siêu hạng "Iskander"

ANTĐ - Tên lửa đất đối đất cấp chiến dịch - chiến thuật tên lửa 9K720 "Iskander" SS-26 được thiết kế với mục đích – yêu cầu cấp chiến dịch: bí mật triển khai và bất ngờ tiến hành các đòn tấn công tên lửa, huỷ diệt đối phương.
Sức mạnh hủy diệt LGM-30 Minuteman-3 khiến Mỹ sợ Triều Tiên nổi giận

Sức mạnh hủy diệt LGM-30 Minuteman-3 khiến Mỹ sợ Triều Tiên nổi giận

ANTĐ - LGM-30 Minuteman là loại tên lửa liên lục địa hay còn gọi là tên lửa vượt đại châu (ICBM - Intercontinental Ballistic Missile), áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân do hãng Boeing của Mỹ sản xuất.
Điều ít biết về tên lửa siêu hạng Iskander

Điều ít biết về tên lửa siêu hạng Iskander

ANTĐ - Với đầu đạn mẹ nặng 380kg, bên trong có 54 đầu đạn con, bao gồm các loại: đầu đạn phá; đầu đạn xuyên lõi thép; đầu đạn  xuyên boong ke, hầm ngầm; đầu đạn cháy; đầu đạn xung điện từ; chỉ cần 1-2 quả “Iskander” có thể phá hủy hoàn toàn trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn… của địch.
Đối đầu vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ vẫn còn tiếp diễn

Đối đầu vũ khí hạt nhân Nga - Mỹ vẫn còn tiếp diễn

ANTĐ - Một bản báo cáo của hội liên hiệp các nhà khoa học Mỹ (FAS) đã cho biết, tuy hiệp định kiểm soát vũ khí hạt nhân mới giữa Nga và Mỹ vừa triển khai chưa được 2 năm nhưng tốc độ cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của cả 2 nước đều đã thấy dấu hiệu chững lại. 
Đạn nhựa không kêu cho súng bắn tỉa

Đạn nhựa không kêu cho súng bắn tỉa

ANTĐ- Đa số đầu đạn trong khi bay tạo ra sóng âm. Khi xạ thủ bắn trượt, mục tiêu nghe rõ tiếng rít rất đặc trưng. Nhờ âm thanh này, mục tiêu có khả năng ẩn nấp trước khi xạ thủ bắn tỉa lặp lại cố gắng của mình.
"Mòng biển" Be-12 - Thủy phi cơ săn ngầm đầu tiên của Việt Nam

"Mòng biển" Be-12 - Thủy phi cơ săn ngầm đầu tiên của Việt Nam

Ngày 16/4/1980, Bộ Tư lệnh Quân chủng Không quân quyết định chuyển toàn bộ phi đội MiG-19 (Trung đoàn 925) làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia về nước. Các phi công được đi học chuyển loại tiêm kích MiG-21, trực thăng săn ngầm Ka-25 và thủy phi cơ săn ngầm Beriev Be-12.
Khám phá kho tên lửa Hàn Quốc

Khám phá kho tên lửa Hàn Quốc

Trong kho tên lửa đối đất của Quân đội Hàn Quốc có nhiều loại do nước này tự phát triển và một phần nhập khẩu từ Mỹ.