"Sát thủ" Kh-31 trên Su-30MK2 sẵn sàng tác chiến trên biển Đông

"Sát thủ" Kh-31 trên Su-30MK2 sẵn sàng tác chiến trên biển Đông

ANTĐ - Nga đã đưa vào sử dụng các phiên bản tên lửa Kh-31AD và Kh-31PD với tầm phóng vượt trội thế hệ tiền nhiệm (Kh-31AD có tầm phóng 120km - 160km, Kh-31PD có tầm phóng 180km - 250km). Nếu Su-30MK2 Việt Nam được trang bị những tên lửa này, khả năng tác chiến sẽ được nâng cao cực đại.
Khám phá “Sát thủ điểm huyệt” Iskander của Nga

Khám phá “Sát thủ điểm huyệt” Iskander của Nga

ANTĐ - Tên lửa Iskander của Nga có uy lực rất mạnh, sức công phá gấp 2-3 lần các loại tên lửa thuộc “hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân” của Mỹ. Chỉ cần 1-2 quả “Iskander” là đủ để phá hủy các mục tiêu mặt đất của địch như: trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn.
Trung Quốc thử tên lửa "sát thủ", có tầm phóng 14.000km

Trung Quốc thử tên lửa "sát thủ", có tầm phóng 14.000km

ANTĐ - Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc vừa hoàn tất vụ phóng thử lần thứ 2 thành công loại tên lửa tầm xa mới nhất DF-41 có thể tấn công các mục tiêu tại lãnh thổ nước Mỹ bằng các đầu đạn hạt nhân.
MIRV: Công nghệ xuyên phá mọi hệ thống phòng thủ tên lửa

MIRV: Công nghệ xuyên phá mọi hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Liên tiếp trong tháng 11 vừa qua, Mỹ và Nga đã dùng 1 tên lửa đẩy phóng lên quỹ đạo lần lượt 29 và 32 quả vệ tinh. Đằng sau công nghệ 1 tên lửa phóng nhiều vệ tinh này là công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV) hết sức siêu việt. Có thể nói MIRV chính là khắc tinh không thể đánh chặn đối với mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.
ICBM: Quyền trượng răn đe tuyệt đối của những kẻ mạnh

ICBM: Quyền trượng răn đe tuyệt đối của những kẻ mạnh

ANTĐ - Tháng 8/1957, Liên Xô đã lần đầu tiên phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) R-7 Semyorka (NATO gọi là SS-6 Sapwood) có tầm phóng hơn 8000km, đem lại cho người Liên Xô một năng lực tấn công hạt nhân tầm xa hoàn toàn mới, làm thay đổi cán cân vũ khí chiến lược Xô-Mỹ. Sau đó, đến năm 1959, Mỹ cũng trang bị cho mình loại ICBM đầu tiên thế hệ SM-65 Atlas. Kể từ đó, thế giới bắt đầu bước vào lịch sử hơn 50 năm phát triển ICBM.
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu âm

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu âm

ANTĐ - Ấn Độ ngày 18-11 cho biết quân đội của nước này vừa bắn thử thành công phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos với tầm bắn 290 km. Phiên bản mới của tên lửa BrahMos được gọi là “The Block III” có khả năng thâm nhập sâu và được trang bị một hệ thống dẫn đường mới. 
RS-26 Rubezh của Nga: “Quái vật” không thể đánh chặn

RS-26 Rubezh của Nga: “Quái vật” không thể đánh chặn

ANTĐ - Tờ “Độc Lập” của Nga đưa tin, trong hoạt động mời thầu bảo hiểm phóng tên lửa chiến lược Nga 2013-2014, đã xuất hiện một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa từ trước đến nay chưa từng công khai là RS-26 Rubezh.
Agni-5 Ấn Độ chụp “vòng kim cô” trên đầu Trung Quốc

Agni-5 Ấn Độ chụp “vòng kim cô” trên đầu Trung Quốc

ANTĐ - Tờ The Hindu của Ấn Độ ngày 13-09 đã dẫn lời một quan chức cao cấp của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, vào ngày 15-09, Ấn Độ sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5, có phạm vi tấn công bao trùm hầu như toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.
Vityaz - Tổ hợp tên lửa uy lực gấp 3 lần S-300

Vityaz - Tổ hợp tên lửa uy lực gấp 3 lần S-300

ANTĐ - Nguồn tin từ Công ty Almaz-Antei cho biết, Nga sẽ thay thế hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện có trong trang bị bằng hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350E. Tổ hợp còn có tên gọi là 50R6A Vityaz.

Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn tàu ngầm... "đồ cổ"

Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn tàu ngầm... "đồ cổ"

ANTĐ - Vừa qua, các báo mạng Trung Quốc đăng tải Top 10 tàu ngầm hạt nhân chiến lược hàng đầu thế giới năm 2013. Trong bảng danh sách không rõ nguồn gốc, xuất xứ này, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Tấn (094) của Trung Quốc được “vinh dự” xếp hạng 7, đứng trên 3 tàu ngầm đóng từ thập niên 60 của Anh, Pháp, Mỹ.