Đầu đạn hạt nhân Nga biến thành 10% điện năng của Mỹ

ANTĐ - Ngày 7-4, tập đoàn sản xuất và kinh doanh uranium quốc doanh Techsnabexport của Nga cho biết, Mỹ đã hoàn tất các khoản thanh toán theo một hợp đồng lịch sử, về việc nhập khẩu uranium được làm giàu ở mức cao của Nga để sản xuất điện.

"Chúng tôi đã nhận được khoản thanh toán cuối cùng từ Tập đoàn làm giàu uranium của Mỹ vào tháng 3", tập đoàn Techsnabexport nói và cho biết thêm rằng, họ đã hoàn thành nghĩa vụ theo một hợp đồng cung cấp uranium làm giàu ở mức thấp vào cuối năm ngoái.

Chuyến uranium từ các đầu đạn hạt nhân được chuyển thành nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân cuối cùng của Nga đã được chuyển đến Baltimore bằng đường biển vào đầu tháng 12-2013, kết thúc một chương trình đã cung cấp 10% tổng sản lượng điện của Mỹ trong vòng 15 năm qua.

Được biết, để thực hiện chương trình này, Nga đã tháo dỡ khoảng trên 20.000 đầu đạn hạt nhân các loại.

Đầu đạn hạt nhân

Thỏa thuận triệu tấn thành triệu watt (Megaton to Megawatt) nhằm chuyển đổi 500 tấn uranium làm giàu ở mức cao (HEU) - tương đương với khoảng 20.000 đầu đạn hạt nhân - được tháo dỡ từ vũ khí hạt nhân của Nga thành uranium làm giàu ở mức thấp (LEU), rồi sau đó đã được chuyển thành nhiên liệu để sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ.

Nguồn nhiên liệu do Nga cung cấp đã sản xuất được 7 nghìn tỷ kilowatt điện tại Mỹ, kể từ khi lô hàng đầu tiên được chuyển đến nước này vào năm 1998.

Đổi lại, Nga đã kiếm được 17 tỷ USD theo chương trình này, một chương trình đã cung cấp năng lượng cho 1/10 tổng sản lượng điện tại Mỹ.